1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

VinFast dự kiến niêm yết tại Mỹ vào tháng 8

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) chính thức tuyên bố hiệu lực hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast. Giao dịch sáp nhập với Black Spade dự kiến sẽ hoàn tất và VinFast sẽ niêm yết vào tháng 8 năm nay.

Ngày 28/7, VinFast và Black Spade Acquisition Co (Black Spade - mã chứng khoán trên sàn NYSE: BSAQ) công bố Ủy ban Chứng khoán Mỹ đã tuyên bố hiệu lực hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade.

Black Spade là công ty được thành lập bởi Black Spade Capital - quỹ đang điều hành một danh mục đầu tư bao gồm nhiều khoản đầu tư xuyên biên giới.

Ngày 10/8 tới, Black Spade dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông đặc biệt (EGM) để thông qua giao dịch hợp nhất với VinFast. Trong giao dịch này, VinFast được định giá với giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ USD và giá trị vốn chủ sở hữu 23 tỷ USD.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất và VinFast sẽ niêm yết vào tháng 8 năm nay, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông, cũng như các điều kiện thông thường khác. 

"Ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng cao sự hiện diện của VinFast tại Mỹ, khi chúng tôi đang tiến gần mục tiêu niêm yết. Bên cạnh đó, hôm nay chúng tôi cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại bang Bắc Carolina", bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng Giám Đốc VinFast toàn cầu, cho biết.

Trong khi đó, ông Dennis Tam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Black Spade, cho rằng, tuyên bố hiệu lực của SEC là bước quan trọng hướng tới việc hoàn thành giao dịch hợp nhất giữa Black Spade và VinFast.

"Chúng tôi tìm kiếm một đối tác phù hợp với tầm nhìn của mình và chúng tôi tin tưởng rằng công ty hợp nhất sẽ đạt được thành công lâu dài. Mô hình lối sống toàn cầu chuyển sang phương tiện di chuyển bằng điện sẽ tăng tốc hơn nữa và VinFast sẽ tiếp tục khẳng định mình là người tiên phong trong lĩnh vực xe điện toàn cầu", ông Tam chia sẻ.

VinFast dự kiến niêm yết tại Mỹ vào tháng 8 - 1

Mô hình nhà máy sản xuất xe điện của VinFast tại Bắc Carolina (Ảnh: Wral).

Mới đây, VinFast xác nhận sẽ khởi công nhà máy nằm tại Bắc Carolina. Mỗi chiếc xe được sản xuất tại nhà máy VinFast Mỹ dự kiến được miễn thuế lên đến 7.500 USD.

Nhà máy của VinFast có diện tích lên tới hơn 700ha và có công suất 150.000 xe mỗi năm trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 của nhà máy dự kiến được triển khai trong năm 2025.

Với dự án này, VinFast nhận được gói hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ USD (khoảng 28.429 tỷ đồng) từ chính quyền tiểu bang Bắc Carolina.

Bên cạnh đó, mỗi chiếc xe được sản xuất tại nhà máy VinFast Mỹ dự kiến được miễn thuế lên đến 7.500 USD (khoảng 178 triệu đồng). Hiện tại, ưu đãi này chưa được áp dụng do các dòng xe phân phối trên thị trường được lắp ráp tại Việt Nam.