Việt Nam nhập gần 200.000 tấn thịt gà, từ Mỹ chiếm gần 62%
(Dân trí) - Việt Nam ước nhập gần 200.000 tấn thịt gà trong 6 tháng, chủ yếu là đùi gà giá rẻ từ Mỹ. Trong khi đó, xuất khẩu thịt gia cầm tăng mạnh, mở rộng thêm thị trường Hàn Quốc.
Báo cáo của Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho biết trong 6 tháng, Việt Nam ước tính nhập khẩu khoảng 185.000-195.000 tấn thịt gà các loại, với kim ngạch đạt 190-205 triệu USD.
Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu nhóm thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ tăng 26-37,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, một trong những nguyên nhân là lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA), giúp thịt gà nhập khẩu có lợi thế cạnh tranh hơn.
Về cơ cấu, đùi gà đông lạnh tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 130.000-140.000 tấn, tương đương gần 71,5% tổng lượng thịt gà nhập khẩu. Đây là mặt hàng có giá thành thấp, cạnh tranh trực tiếp với gà trắng sản xuất trong nước, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể.
Tiếp đến là cánh gà đông lạnh với khoảng 22.000-25.000 tấn, chiếm khoảng 12% tổng lượng nhập khẩu, chủ yếu phục vụ các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và nhà hàng.
Chân gà và các phụ phẩm khác đạt khoảng 16.000-18.000 tấn, chiếm khoảng 8,7%, trong khi gà nguyên con đông lạnh chỉ đạt khoảng 3.500-5.000 tấn, tương đương khoảng 2% tổng lượng nhập khẩu.

Đùi gà đông lạnh nhập khẩu (Ảnh: Phúc Đạt).
Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, nguồn cung thịt gà nhập khẩu của Việt Nam hiện phụ thuộc chủ yếu vào ba khu vực có ngành chăn nuôi quy mô lớn là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Brazil.
Trong đó, Mỹ tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất với khoảng 115.000-120.000 tấn, chiếm gần 61,8% thị phần, chủ yếu là đùi gà góc tư giá rẻ. EU đứng thứ hai với khoảng 28.000-30.000 tấn, trong đó Ba Lan là thị trường xuất khẩu chủ lực. Báo cáo cho biết Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu gia cầm từ EU lớn thứ hai tại Đông Nam Á.
Trong khi đó, Brazil cung ứng khoảng 24.000-26.000 tấn, chiếm khoảng 13,1% thị phần, chủ yếu là cánh gà và gà góc tư.
Hiệp hội Gia cầm Việt Nam nhận định, trong bối cảnh sản lượng chăn nuôi trong nước tiếp tục tăng nhưng một số phân khúc xuất hiện tình trạng dư cung cục bộ khiến giá bán giảm, lượng thịt gà nhập khẩu lớn, đặc biệt là các sản phẩm giá rẻ, sẽ tiếp tục tạo áp lực cạnh tranh đối với ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam ước xuất khẩu 4.800-5.200 tấn thịt gia cầm trong nửa đầu năm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, với kim ngạch 45-48 triệu USD. Trong đó, thịt gà chế biến chiếm hơn 85% giá trị xuất khẩu, cho thấy xu hướng chuyển từ xuất khẩu sản phẩm thô sang chế biến sâu theo chuỗi 3F.
Nhật Bản tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm trên 50% kim ngạch, tiếp đến là Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia và các nước Trung Đông. Đáng chú ý, từ tháng 4, Việt Nam đã chính thức xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc, mở thêm thị trường cho sản phẩm gia cầm trong nước.





