Việt Nam chi hơn 6.200 tỷ đồng nhập kim cương, hơn một nửa đến từ Ấn Độ
(Dân trí) - Trong khi dư luận xôn xao về vụ buôn lậu hàng nghìn viên kim cương, cơ quan quản lý cho biết hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
Trước sự quan tâm của dư luận về vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá mới đây, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã cung cấp cho phóng viên Dân trí số liệu nhập khẩu và quy trình quản lý đối với mặt hàng này.
Theo Cục Hải quan, việc quản lý xuất nhập khẩu và các thủ tục hải quan đối với mặt hàng kim cương thô nhập được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2009, đã được sửa đổi, bổ sung và hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 15 ngày 19/6/2023 của Bộ Công Thương.
Theo đó, kim cương thô chỉ được phép nhập khẩu từ các quốc gia là thành viên của Quy chế Chứng nhận Kimberley (Kimberley Process - KP). Mỗi lô hàng nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục hải quan theo quy định.
Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và thực hiện công tác quản lý theo quy định của pháp luật.
Đối với mặt hàng kim cương, việc giải quyết thủ tục hải quan được thực hiện trên cơ sở hồ sơ khai báo của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận KP và các chứng từ liên quan theo quy định hiện hành.

Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng kim cương theo xuất xứ (Số liệu: Cục Hải quan).
Tổng kim ngạch nhập khẩu kim cương của Việt Nam đạt 241,2 triệu USD trong năm 2025 (trên 6.200 tỷ đồng). Riêng 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng 121,5 triệu USD (trên 3.100 tỷ đồng).
Ấn Độ tiếp tục là thị trường cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch 63,2 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2026, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Bỉ đứng thứ 2 với gần 18 triệu USD, tiếp đến là Israel với 9,2 triệu USD và Botswana với 7,7 triệu USD.
Một số thị trường khác cũng ghi nhận kim ngạch nhập khẩu đáng kể gồm Thái Lan đạt 5,1 triệu USD, Mỹ đạt 3,6 triệu USD, Hong Kong (Trung Quốc) đạt 2,8 triệu USD, Nhật Bản đạt 2,7 triệu USD, Trung Quốc đạt 2,3 triệu USD và Mauritius đạt 1,7 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ Canada, Armenia và Lào đều dưới 1,3 triệu USD, còn các thị trường khác đạt khoảng 2,5 triệu USD.
So với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là 2 thị trường chủ lực. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Israel và Thái Lan tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026 khi đã vượt kim ngạch của cả năm 2025, cho thấy sự dịch chuyển nhất định trong nguồn cung của mặt hàng này.
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương. Cơ quan điều tra ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.





