Vì sao Triều Tiên thành nước sở hữu bitcoin lớn thứ 3 thế giới?

Minh Huyền

(Dân trí) - Với 13.562 bitcoin, Triều Tiên hiện chỉ đứng sau Mỹ, quốc gia nắm giữ 198.109 bitcoin và Anh với 61.245 bitcoin, theo South China Morning Post.

Trang South China Morning Post dẫn thông tin từ Bitcoin.com cho biết, dựa trên dữ liệu từ công ty nghiên cứu tiền điện tử Arkham Intelligence, chính phủ Triều Tiên đang sở hữu 13.562 bitcoin, trị giá khoảng 1,14 tỷ USD sau vụ trộm tiền điện tử trị giá gần 1,5 tỷ USD có liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus hồi tháng 2.

Như vậy, Triều Tiên hiện chỉ đứng sau Mỹ, quốc gia nắm giữ 198.109 bitcoin và Anh với 61.245 bitcoin. 

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã khẳng định Lazarus, nhóm tin tặc mà FBI tin rằng có sự hậu thuẫn của chính phủ Triều Tiên, chính là thủ phạm đã tấn công vào sàn giao dịch tiền điện tử Bybit và lấy cắp lượng tiền điện tử trị giá hơn 1,46 tỷ USD vào ngày 22/2 vừa qua. Đây được coi là vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử.

Các báo cáo cho biết nhóm tin tặc này chủ yếu lấy cắp các token là ethereum (ETH), sau đó một lượng lớn được chuyển đổi thành bitcoin. Sau vụ việc, Bybit cũng đã treo thưởng cho cá nhân hoặc tập thể nào có thể giúp sàn giao dịch này đóng băng và thu hồi số tiền đã bị tin tặc chiếm đoạt. Tuy nhiên, theo BBC, tính đến ngày 10/3, chỉ có 40 triệu USD được thu hồi.

Vì sao Triều Tiên thành nước sở hữu bitcoin lớn thứ 3 thế giới? - 1

Nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus bị cáo buộc là thủ phạm lấy cắp lượng tiền điện tử trị giá gần 1,5 tỷ USD từ Bybit và đã chuyển đổi thành Bitcoin (Ảnh: Shutterstock).

Năm 2016, Lazarus cũng đã khiến giới công nghệ phải chú ý khi được cho là thủ phạm đứng sau vụ tấn công mạng vào Ngân hàng Trung ương Bangladesh để lấy đi số tiền 81 triệu USD.

Phi vụ đáng chú ý nhất của Lazarus đó là phát tán WannaCry, loại mã độc tống tiền nguy hiểm nhất lịch sử, được xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 5/2017 và lây nhiễm nhanh chóng trên toàn cầu. Loại mã độc này đã gây ra thiệt hại ước tính từ 4 đến 8 tỷ USD trên toàn cầu, trong khi đó mang về cho tin tặc một số tiền lớn nhờ các nạn nhân trả tiền chuộc.

Bloomberg cho biết trong năm 2024, các tin tặc Triều Tiên đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, lấy cắp 1,34 tỷ USD tiền mã hóa, theo phát hiện của công ty phân tích Blockchain.

Những báo cáo của các hãng nghiên cứu bảo mật chỉ ra rằng Lazarus là nhóm tin tặc do chính phủ Triều Tiên hậu thuẫn. Tuy nhiên, Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận điều này.

Theo SCMP, Bloomberg