Động thái mới của PNJ trong xử lý khủng hoảng kim cương
(Dân trí) - Dù ứng phó liên tục, PNJ vẫn không tránh khỏi tổn thất sau sự cố. Do phải trích lập dự phòng liên quan mua lại sản phẩm, hãng kim hoàn này vừa có quý lỗ nặng nề nhất trong lịch sử niêm yết.
Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa thông qua việc bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Ngọc Thanh giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty. Thời gian bổ nhiệm là 2 năm, tính từ ngày 1/8.
Việc tái bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Thanh diễn ra trong bối cảnh PNJ vừa trải qua biến cố, khi ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), công ty con do PNJ sở hữu 100% - bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Cửa hàng PNJ tại TPHCM (Ảnh: TT)
Ở diễn biến khác, hội đồng quản trị PNJ đã thành lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên độc lập hội đồng quản trị, đồng thời tiến hành thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập chất lượng kim cương, lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ...
Về phía giao dịch với khách hàng, theo công bố mới nhất, từ đầu tháng 7 đến nay PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại kim cương và vàng từ khách hàng.
Trong đó, sau khoảng 3 tuần đầu bị “đuối” thanh khoản do khách đến bán lại nhiều, PNJ đã thay đổi chính sách thu mua, theo hướng khuyến khích khách hàng chuyển đổi từ nữ trang kim cương sang các sản phẩm khác, trong đó có vàng.
Sau 7 ngày triển khai phương thức mới, PNJ ghi nhận tổng doanh thu 1.393 tỷ đồng, giá trị hàng mua lại là 1.162 tỷ đồng. Số lượng khách hàng chọn chuyển đổi sang vàng thay vì chờ 120 ngày để nhận tiền đạt tỷ lệ 95%. Dòng tiền trong giai đoạn này ghi nhận sự cải thiện so với giai đoạn đầu tháng 7.
Theo PNJ, đây là tín hiệu khả quan dù cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ hơn.
Dù ứng phó liên tục, PNJ vẫn không tránh khỏi tổn thất sau sự cố. Theo báo cáo tài chính quý II, công ty ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn dương gần 437 tỷ đồng. Đây là mức lỗ đậm nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào quý III/2008. Nguyên nhân lỗ do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 5,2 lần so với cùng kỳ, gần 1.063 tỷ đồng. Trong đó, hơn 865 tỷ đồng đến từ việc trích lập dự phòng liên quan đến mua lại sản phẩm, dù hoạt động này phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.
Trên thị trường, cổ phiếu PNJ cũng đang ở vùng thấp 31.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn một nửa thị giá so với trước khi xảy ra sự cố.





