1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú Elon Musk đã từ thiện gần 6 tỷ USD cổ phiếu Tesla cho tổ chức nào?

Nhật Linh

(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk vừa cho biết, tháng 11 năm ngoái, ông đã tặng số cổ phiếu Tesla trị giá gần 6 tỷ USD làm từ thiện.

Tỷ phú Elon Musk đã từ thiện gần 6 tỷ USD cổ phiếu Tesla cho tổ chức nào? - 1

Người giàu nhất thế giới - tỷ phú Elon Musk đã tích cực quyên góp từ thiện trong những năm gần đây (Ảnh: Bloomberg).

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, từ ngày 19/11 đến 29/11/2021, người đàn ông giàu nhất thế giới đã quyên góp hơn 5 tỷ cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện Tesla. Món quà trị giá khoảng 5,7 tỷ USD này, dựa theo giá cổ phiếu Tesla tại thời điểm bán, được coi là một trong những khoản đóng góp từ thiện lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, tên của tổ chức từ thiện vẫn chưa được tiết lộ.

Các nhà phân tích cho biết có khả năng ông Musk tặng số cổ phiếu này cho WFP hoặc cũng có thể cho tổ chức từ thiện của chính mình là Musk Foundation, được ông thành lập vào năm 2002 và tính đến tháng 6/2020 mới chỉ có chưa đầy 1 tỷ USD.

Khoản quyên góp này diễn ra âm thầm khi CEO của Tesla Elon Musk đang tranh luận với các chính trị gia Mỹ như ông Bernie Sanders và bà Elizabeth Warren về sự bất bình đẳng và các mức thuế thu nhập. Cùng lúc đó, ông Musk cũng tuyên bố ông sẽ bán cổ phiếu nếu Liên Hiệp Quốc chứng minh được số tiền 6 tỷ USD có thể giải quyết được nạn đói trên thế giới khi người đứng đầu tổ chức này đề nghị các tỷ phú như Elon Musk "đóng góp ngay bây giờ và chỉ một lần".

Món quà từ thiện này cũng sẽ giúp ông Musk giảm bớt hóa đơn thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Theo tính toán của Bloomberg hồi tháng 12, CEO Tesla có thể phải đóng khoản thuế hơn 10 tỷ USD cho Sở Thuế vụ Mỹ nếu ông thực hiện quyền chọn cổ phiếu trong năm 2021.

Dẫn ý kiến của các chuyên gia phân tích, Reuters cho biết, việc quyên tặng cổ phiếu cho các tổ chức từ thiện sẽ có lợi về thuế cho ông Musk. Do cổ phiếu được quyên góp cho các tổ chức từ thiện không phải chịu thuế lợi tức nếu như chúng được bán.

"Lợi ích về thuế sẽ rất lớn. Ông Musk sẽ tiết kiệm được 40-50% trong số 5,7 tỷ USD tiền thuế, tùy thuộc vào việc ông có khấu trừ vào thu nhập ở California và có tránh được khoản thuế lợi tức phải trả nếu bán cổ phiếu hay không", ông Bob Lord, một cộng sự chuyên về chính sách thuế tại Viện Nghiên cứu chính sách Mỹ nói.

Theo ông, có thể ông Musk đã quyên góp cổ phiếu cho các tổ chức trung gian như quỹ do các nhà tài trợ tư vấn chứ không phải hoàn toàn cho nhóm từ thiện.

Trong những năm gần đây, Elon Musk đã tích cực tham gia các hoạt động quyên góp từ thiện với những món quà lớn lên đến 8 con số. Theo đó, ông đã từng đưa ra giải thưởng 100 triệu USD cho một cuộc thi loại bỏ carbon và tặng 5 triệu USD cho 2 nhà khoa học nghiên cứu Covid-19. Trước đó, các khoản đóng góp từ thiện lớn nhất của ông đều dành cho chính quỹ từ thiện mang tên ông Musk Foundation.

Tháng 1 năm ngoái ông cũng từng đăng đàn hỏi người dùng Twitter về những cách quyên góp tiền để thực sự tạo ra khác biệt.

Theo Bloomberg, Reuters