1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Lãi suất thấp tại Trung Quốc đang khiến nước này trở nên hấp dẫn hơn đối với các công ty đang cần vay vốn trên toàn thế giới. Trung Quốc cũng nhân cơ hội này để quốc tế hóa đồng nội tệ của mình.

Theo số liệu của Reuters, các công ty trên toàn thế giới đang tăng cường vay từ Trung Quốc với mức lãi suất thấp trong bối cảnh lãi suất của các ngân hàng phương Tây đang tăng vọt.

"Mặc dù tình hình không quá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang kỳ vọng Trung Quốc tăng trưởng, nhưng việc đồng nhân dân tệ mất giá cũng như việc lãi suất giảm mạnh đã khiến chi phí vay rẻ hơn nhiều", bà Fiona Lim, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Ngân hàng Maybank, chia sẻ với Reuters.

Sức tăng trưởng vượt bậc của thị trường cho vay ở Trung Quốc đã khiến đồng nhân dân tệ trở thành loại tiền tệ tài trợ thương mại lớn thứ hai thế giới, vượt cả đồng euro của châu Âu.

Trung Quốc tham vọng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ - 1

Các công ty trên toàn thế giới đang tăng cường vay từ Trung Quốc với mức lãi suất thấp (Ảnh: Financial Times).

Các chuyên gia cho rằng những quốc gia vay bằng đồng nhân dân tệ có thể sẽ sử dụng loại tiền tệ này để thanh toán quốc tế và góp phần giúp đồng nhân dân tệ trở nên phổ biến hơn. Điều này cũng phản ánh tham vọng của Bắc Kinh nhằm tăng tỷ trọng của đồng nhân dân tệ trong tài trợ toàn cầu.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã khuyến khích các ngân hàng cho các công ty quốc tế vay, cũng như cho phép sử dụng rộng rãi đồng nhân dân tệ tại nước ngoài. Sau khi Mỹ và phương Tây cấm vận Nga, nhân dân tệ cũng vượt USD, trở thành đồng tiền giao dịch quốc tế nhiều nhất ở Nga.

Trong tháng 9, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ghi nhận mức tăng kỷ lục khi chiếm tỷ trọng 5,8% trong thanh toán quốc tế và vượt trội hơn so với đồng euro.

Theo Reuters, FT