1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Triệt phá đường dây nhập lậu điện tử cực lớn tại TP.HCM

(Dân trí) - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an phối hợp với Chi cục quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây nhập lậu thiết bị, linh kiện điện tử quy mô lớn tại TP.HCM

Theo đó ngày 20/12, sau nhiều ngày theo dõi, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất, thu giữ nhiều lô hàng phụ kiện máy vi tính, điện tử của nhà cung cấp Phát Đạt có địa tại 81 – 83 đường 100 Bình Thời, phường 14, quận 11.

Nhiều thiết bị, linh kiện điện tử, buôn lậu bị thu giữ
Nhiều thiết bị, linh kiện điện tử, buôn lậu bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Võ Văn Hiển, sinh năm 1980, quê Quảng Ngãi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nào về lô hàng. Hiển khai báo, đã thu gom hàng điện tử, linh kiện từ các tỉnh thành và từ Trung Quốc về TP.HCM, rồi phân loại bán sỉ đi các tỉnh thành miền Đông, miền Tây và Tây Nguyên và phân phối đi nhiều nơi.

Triệt phá đường dây nhập lậu điện tử cực lớn tại TP.HCM - 2

Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hầu hết hàng hóa được thu gom là hàng nhập lậu từ Trung Quốc, khi về TP.HCM sẽ được bán sỉ đi các tỉnh thành Tây Nguyên, Miền Tây.

Triệt phá đường dây nhập lậu điện tử cực lớn tại TP.HCM - 3

Ước tính ban đầu của cơ quan chức năng, lô hàng trên có giá trị khoảng 5 tỷ đồng, số hàng này đã làm lũng đoạn thị trường các tỉnh thành phía Nam suốt nhiều năm qua.

Phần lớn các thiết bị này có nguồn gốc không rõ ràng, trị giá cực lớn
Phần lớn các thiết bị này có nguồn gốc không rõ ràng, trị giá cực lớn

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện hàng ngàn chủng loại hàng lậu, hàng cấm nhập khẩu bao gồm hàng trăm ngàn sản phẩm điện máy, linh kiện điện thoại di động và đặc biệt là các loại linh kiện máy vi tính đã qua sử dụng có in nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Mỹ…

Triệt phá đường dây nhập lậu điện tử cực lớn tại TP.HCM - 5

Ngoài địa điểm bị cơ quan công an phát hiện và thu giữ, thì đối tượng trên còn thuê một kho hàng có diện tích hàng ngàn mét vuông tại khuôn viên xí nghiệp Đầu máy xe lửa Sài Gòn để nhận hàng từ các đầu mối nhập lậu và đóng gói xuất đi các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan
Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan

Theo đại diện Cục C74, để Hiển có cơ hội nhập hàng, cung cấp cho nhiều khách suốt thời gian dài, đối tượng này đã móc nối, quan hệ nhiều với lực lượng thi hành công vụ ở địa phương. Hiện cơ quan chức năng cũng đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

Nguyễn Tuyền