1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tạo bước đột phá trong phát triển nhà ở

(Dân trí) - Nhiều chương trình phát triển nhà ở xã hội được triển khai, tạo bước đột phá trong phát triển nhà ở. Đây là một trong những thành tích quan trọng của ngành xây dựng đã được công bố tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III. Thủ tướng Chính phủ đã tham dự

Tạo bước đột phá trong phát triển nhà ở - 1
Đại hội đã công bố nhiều thành tích nổi bật của ngành trong 5 năm qua (ảnh: chinhphu.vn)
 
Ngày 17/9, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ III. Gần 1000 đại biểu đại diện cho cho ngành trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự Đại hội.
 
Trong 5 năm qua, kể từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II đến nay, với khí thế thi đua sôi nổi, ngành Xây dựng có những đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của cả nước.
 
Trong đó, phong trào thi đua "Lao động giỏi-Lao động sáng tạo" là một trong những phong trào thi đua yêu nước nổi bật nhất của Ngành Xây dựng và được cụ thể hóa, gắn với từng nhiệm vụ chuyên môn.
 
Điển hình trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh là các chiến dịch thi đua lao động trên công trường Trung tâm Hội nghị quốc gia, Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Tuyên Quang, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất...
 
5 năm qua, Ngành Xây dựng đã có hơn 3.900 sáng kiến, đề tài nghiên cứu các cấp, làm lợi hơn 300 tỷ đồng. Hơn 35.000 lượt tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý.
 
Nhiều chương trình phát triển nhà ở xã hội được triển khai, tạo bước đột phá trong phát triển nhà ở, giải quyết một lượng lớn nhu cầu chỗ ở, góp phần đáng kể cải thiện đời sống nhân dân.
 
Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, phải đặt ra mục tiêu phát triển ngành xây dựng Việt Nam đến năm 2015 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, tăng nhanh năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao...
 
Thủ tướng đề nghị Ngành Xây dựng thực hiện tốt một số công tác trọng tâm, mà trước hết là tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về xây dựng, chú trọng nâng cao nhận thức và tầm nhìn về quy hoạch xây dựng. Sớm hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội để phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
 
Thủ tướng cũng lưu ý ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, gắn với quản lý chặt chẽ việc phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch và có biện pháp xử lý hữu hiệu hành vi đầu cơ, làm giá, lũng đoạn thị trường bất động sản.
 
Lan Hương