PNJ bất ngờ đổi phương án, triệu tập đại hội cổ đông bất thường

(Dân trí) - Đại hội đồng cổ đông của PNJ dự kiến tổ chức trong tháng 10/2026, trong đó thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa quyết định thay đổi hình thức lấy ý kiến cổ đông từ lấy ý kiến bằng văn bản sang triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Nội dung đại hội dự kiến thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội.

Theo nghị quyết, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 25/8. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 10/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh PNJ vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả không như kỳ vọng.

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần đạt 8.483 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 437 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của PNJ.

PNJ bất ngờ đổi phương án, triệu tập đại hội cổ đông bất thường - 1

Cửa hàng PNJ tại TPHCM (Ảnh: DT)

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ, lên gần 1.063 tỷ đồng. Trong đó, hơn 865 tỷ đồng là khoản trích lập dự phòng liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm, dù giao dịch này phát sinh sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán.

Ban lãnh đạo cho biết việc xác định khoản dự phòng được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Các tiêu chí để trích lập gồm giá trị kim cương mua lại, giá thu hồi ước tính và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính từng nhóm kích thước kim cương.

Dù kết quả kinh doanh quý II lao dốc, nhưng khi tính lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ vẫn đạt hơn 25.700 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ tiếp tục diễn biến tích cực trong phiên 5/8 khi tăng kịch trần lên 37.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ ba liên tiếp.

Đáng chú ý, lực đỡ quan trọng đến từ dòng vốn ngoại. Trong phiên 5/8, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 110 tỷ đồng cổ phiếu PNJ, đưa mã này vào nhóm được giải ngân mạnh. Đây cũng là phiên thứ bảy liên tiếp khối ngoại mua ròng, với tổng giá trị gần 570 tỷ đồng trong cả chuỗi.

Trước đó, trong vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, Bộ Công an đã khởi tố một bị can là nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) - công ty con của PNJ.

Sau sự việc, PNJ đối mặt làn sóng bán tháo, khiến công ty phải chi hơn 7.000 tỷ đồng trong tháng 7 để mua lại trang sức kim cương và vàng từ khách hàng.

Ảnh: