1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Ông trùm chứng khoán" muốn chi hàng trăm tỷ đồng để kiểm soát 100% Bibica

Việt Đức

(Dân trí) - Tập đoàn PAN của ông Nguyễn Duy Hưng quyết tâm nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Bibica lên 100% vốn thông qua giao dịch chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu trôi nổi trên thị trường.

Tập đoàn PAN (mã chứng khoán: PAN) vừa công bố chào mua công khai 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương 41% cổ phần còn lại của Bibica (mã chứng khoán: BBC). Hiện PAN là công ty mẹ của Bibica với tỷ lệ sở hữu 59% cổ phần.

Thông qua giao dịch chào mua nói trên, tập đoàn của "ông trùm chứng khoán" Nguyễn Duy Hưng muốn chi phối tuyệt đối Bibica, nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% vốn điều lệ. 

PAN đưa ra mức giá chào mua 71.000 đồng/cổ phiếu BBC, không chênh lệch nhiều so với thị giá trên sàn chứng khoán. Như vậy, để thâu tóm toàn bộ số lượng cổ phần còn lại của Bibica, số tiền PAN phải bỏ ra ước tính khoảng gần 550 tỷ đồng.

Ông trùm chứng khoán muốn chi hàng trăm tỷ đồng để kiểm soát 100% Bibica - 1

(Biểu đồ: Việt Đức).

PAN là tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm do Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng sáng lập. Ông Hưng hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT PAN. Hiện ông cùng người thân và các công ty liên quan nắm giữ hơn 32% cổ phần, là nhóm cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp này.

Còn Bibica tiền thân là Công ty Cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa, được thành lập năm 1998. Năm 2007, doanh nghiệp này hợp tác chiến lược với tập đoàn Lotte và chuyển nhượng 30% cổ phần cho đối tác Hàn Quốc. Lotte sau đó tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Bibica lên 44% cổ phần.

Sau khi trở thành cổ đông lớn nhất, tập đoàn Hàn Quốc muốn đổi tên công ty thành Lotte - Bibica. Tuy nhiên, đề xuất này không được các nhóm cổ đông trong nước đồng ý. Sau đó, Bibica quyết định bán 35% vốn cho SSI và số cổ phần này tiếp tục được chuyển giao cho tập đoàn PAN. Phía PAN sau đó cũng mua thêm cổ phiếu BBC để đưa tỷ lệ sở hữu tại Bibica vượt 50%, qua đó nắm quyền chi phối công ty bánh kẹo này.

Tuy nhiên, do phía Lotte vẫn sở hữu đến 44% vốn Bibica và hai nhóm cổ đông lớn không tìm được tiếng nói chung nên hoạt động kinh doanh của Bibica bị chững lại. 

Ông trùm chứng khoán muốn chi hàng trăm tỷ đồng để kiểm soát 100% Bibica - 2

(Biểu đồ: Việt Đức).

Năm 2019, PAN công bố chào mua công khai cổ phiếu BBC để sở hữu tuyệt đối 100% vốn Bibica nhưng không thành công. Khi đó, PAN đưa ra mức giá chào mua 68.500 đồng/cổ phiếu BBC.

Đến đầu năm 2021, Lotte mới thoái toàn bộ vốn tại Bibica. Quyết định này trở thành tiền đề để giúp PAN tiến tới sở hữu tuyệt đối 100% cổ phần doanh nghiệp bánh kẹo lâu đời này.

Năm 2021, Bibica đạt doanh thu thuần gần 1.100 tỷ đồng, chỉ giảm 10% so với 2020. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm gần 80% còn 22 tỷ đồng.