1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông Dương Công Minh chính thức ngồi vào "ghế nóng" Sacombank

(Dân trí) - Với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, tới hơn 198%, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Tập đoàn Him Lam đã chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021.

ĐHĐCĐ Sacombank:Ông Dương Công Minh trở thành Tân Chủ tịch Sacombank

Lúc 14h ngày 30/6, tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015, 2016 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank - mã: STB) đã công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm sát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2021 với toàn bộ thành viên ứng cử đều trúng cử.

Ông Dương Công Minh, Tân Chủ tịch HĐQT Sacombank
Ông Dương Công Minh, Tân Chủ tịch HĐQT Sacombank

Theo đó, ông Dương Công Minh (Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam, người vừa từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt từ ngày 31/05/2017) có tỷ lệ trúng cử cao nhất với hơn 198%. Ông Kiều Hữu Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT STB) đạt tỷ lệ 66,4%. Bà Lê Thị Hoa trúng cử thành viên HĐQT độc lập tỷ lệ trên 95%.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, HĐQT đã họp nhanh và thống nhất bầu ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021. Ông Kiều Hữu Dũng là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, còn ông Phạm Văn Phong là Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Danh sách thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ mới gồm: ông Trần Minh Triết, bà Lê Thị Thanh Mai, ông Lê Văn Tòng và ông Hà Tôn Trung Hạnh.

Phát biểu ngay khi trúng cử, tân Chủ tịch HĐQT Sacombank Dương Công Minh đã gửi lời cảm ơn các cổ đông đã bầu ông vào HĐQT và tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Minh cho biết, quá trình tái cơ cấu và đi đến ngày hôm nay của Sacombank nhờ nhận được sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và các địa phương mà nhà băng này có chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động, đặc biệt là nhờ công lao của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Việc tái cơ cấu Sacombank là cả một quá trình dài, ông Minh tin tưởng sẽ tái cơ cấu thành công và kỳ vọng sẽ hoàn tất trong 5 năm, nhanh hơn thì mất khoảng 3 năm.

Thông điệp đầu tiên khi về với Sacombank được ông Dương Công Minh đưa ra là 4 phương án tiên quyết đưa nhà băng này tái cơ cấu thành công. Theo đó, ông Minh cùng HĐQT mới sẽ bố trí lại nhân sự quản trị ngân hàng, thúc đẩy kinh doanh, xử lý tốt, nhanh nợ xấu (đa số là bất động sản, có tài sản đảm bảo, nếu xử lý nhanh sẽ hoàn thành tái cơ cấu) và quản trị tốt chi phí vì hiện chi phí hoạt động đang lên rất cao.

"Mong cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành với Sacombank, với HĐQT mới. Mong khách hàng ủng hộ Sacombank...", ông Minh nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội đồng Cổ đông Sacombank mà PV Dân trí ghi lại:

Chủ toạ đoàn chủ trì đại hội
Chủ toạ đoàn chủ trì đại hội
Ông Dương Công Minh gây sự chú ý ngay khi mở đầu đại hội
Ông Dương Công Minh gây sự chú ý ngay khi mở đầu đại hội
Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Sacombank
Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Sacombank
Ông Kiều Hữu Dũng nói lời chia tay HĐQT nhiệm kỳ cũ
Ông Kiều Hữu Dũng nói lời chia tay HĐQT nhiệm kỳ cũ
Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN tặng hoa cho các thành viên HĐQT và BKS vừa hoàn thành nhiệm kỳ
Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN tặng hoa cho các thành viên HĐQT và BKS vừa hoàn thành nhiệm kỳ
Ông Dương Công Minh nhận hoa chúc mừng sau khi được trúng cử vào ghế nóng HĐQT Sacombank
Ông Dương Công Minh nhận hoa chúc mừng sau khi được trúng cử vào ghế nóng HĐQT Sacombank
Ông Dương Công Minh phát biểu ngay khi nhậm chức
Ông Dương Công Minh phát biểu ngay khi nhậm chức
Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh TPHCM (phải) chúc mừng ông Minh
Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh TPHCM (phải) chúc mừng ông Minh
Thành viên HĐQT và BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021 ra mắt cổ đông
Thành viên HĐQT và BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021 ra mắt cổ đông

Mong ông Dương Công Minh "cứu" bất động sản

Ban đầu, có vài ý kiến e dè về sự xuất hiện của ông Dương Công Minh trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 của Sacombank. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc về những khó khăn, tồn đọng hiện tại của ngân hàng, nhiều cổ đông Sacombank quay sang ủng hộ ông Dương Công Minh.

Một cổ đông mong ông Dương Công Minh đừng như người tiền nhiệm, vì lợi ích nhóm khiến Sacombank rơi vào khó khăn mà hãy vì lợi ích cộng đồng, lợi ích cổ đông mà đưa Sacombank trở thành nhà băng hàng đầu.

"Ông Dương Công Minh có nhiều kinh nghiệm về bất động sản. Kinh nghiệm từ Him Lam Land, hy vọng ông ấy sẽ giải cứu nợ xấu bất động sản cho STB. Tôi đề nghị ông công khai kế hoạch giải cứu cho STB, nhất là bất động sản", một cổ đông đề nghị.

Cổ đông đề nghị ông Dương Công Minh công bố kế hoạch giải cứu nợ xấu bất động sản cho Sacombank
Cổ đông đề nghị ông Dương Công Minh công bố kế hoạch giải cứu nợ xấu bất động sản cho Sacombank

Trả lời các ý kiến của cổ đông, chủ tọa đoàn cho biết, thời gian đầu của quá trình sáp nhập có nhiều khó khăn; tuy nhiên, cổ đông cần hướng đến lợi ích lâu dài.

Việc Sacombank chậm công bố báo cáo tài chính 2015, 2016 sẽ được niêm yết bổ sung. Chậm nhất là khoảng 1-2 tháng tới sau khi đại hội thành công.

"Quyền lợi cổ đông trong suốt nhiệm kỳ qua với con số không đến nổi quá tệ. Trước khi sáp nhập, giá cổ phiếu 18.000 - 20.000 đồng, giờ giá xuống còn 14.000 đồng thì cũng tương đương thời điểm sáp nhập", chủ tọa đoàn nói.

Đến 13h, đại hội vẫn chưa kết thúc
Đến 13h, đại hội vẫn chưa kết thúc

"Chúng tôi cảm ơn quý vị gắn bó lâu dài với STB. Có những lúc cổ phiếu giảm dưới mệnh giá có 7.000 đồng nhưng chúng ta đã giữ được cả hệ thống vận hành, duy trì đội ngũ nhân sự. Thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để giải quyết các khoản nợ xấu, tồn đọng. Chúng tôi kỳ vọng xử lý nợ xấu trong 3 năm và dứt điểm trong 5 năm. Thị trường bất động sản tích cực nên giá trị tài sản đảm bảo gia tăng đáng kể nên HĐQT tin xử lý nợ xấu sớm", chủ tọa đoàn cam kết.

"Ai làm tốt cho ngân hàng, tôi ủng hộ"

12h15: đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) ngày 30/6 vẫn tiếp tục phần thảo luận.

Nếu như ở lần phát biểu trước, bà Lê Thị Kim Cúc có lớn tiếng truy trách nhiệm ông Trầm Bê, nguyên Chủ tịch HĐQT STB thì giờ đã nhẹ nhàng hơn khi nói về ông Đặng Văn Thành, người sáng lập Sacombank.

Bà Cúc yêu cầu chủ tọa đoàn trả lời có hay không thông tin ông Đặng Văn Thành trở về "ngôi nhà chung của chúng ta". Bà nhấn mạnh Sacombank là "ngôi nhà chung của chúng ta" vì bà rất yêu thương và tự hào khi ai đó nhắc đến Sacombank. Nhưng thời gian gần đây, bà không dám nhận là người của Sacombank vì thấy... quá buồn.

"Tôi buồn vì một con sâu làm rầu nồi canh. Ông Trầm Bê về không phải xây dựng mà phá hoại... Đến giờ chưa bán được cổ phiếu nào của STB vì tôi vẫn có niềm tin lớn về STB. Tôi vẫn nuôi hy vọng chúng ta sẽ lớn dần, có thời gian xuống rồi sẽ lên như ngân hàng ACB. Tôi hỏi HĐQT là chúng tôi đặt niềm tin có được không?", bà Cúc chất vấn.

Cổ đông Kim Cúc yêu cầu chủ toạ đoàn cho biết ông Đặng Văn Thành có trở lại Sacombank không
Cổ đông Kim Cúc yêu cầu chủ toạ đoàn cho biết ông Đặng Văn Thành có trở lại Sacombank không

Cổ đông này cũng đặt câu hỏi thẳng với ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch STB rằng, năm nay có chia cổ tức cho cổ đông không? Tại sao ông Trầm Bê ra đi mà không nói lời từ biệt? Cho tôi biết ông Đặng Văn Thành có trở lại ngôi nhà không?

"Tôi với ông Thành không có người nhà gì cả. Ai giỏi, ai giúp ngân hàng mình lên thì chúng tôi trân trọng. Hãy để chúng tôi hưởng đúng lợi nhuận chúng tôi đóng góp vào. Nếu không được hơn như ngày xưa thì cũng bằng ngày xưa chứ không như thế này", bà Cúc bức xúc.

Bài: Công Quang
Ảnh: Phạm Nguyễn