Những bước ngoặt của Philip Morris International tại thị trường Mỹ

(Dân trí) - Mới đây, khoản đầu tư 1,2 tỷ USD tại Colorado không chỉ đánh dấu bước mở rộng lớn nhất của Philip Morris International (PMI) trong lĩnh vực sản phẩm không khói tại Mỹ, mà còn phản ánh chuyển động bước ngoặt tại thị trường này.

Từ việc được Nhà Trắng nhắc đến trong câu chuyện thúc đẩy sản xuất và tạo việc làm, đến sự phát triển sản phẩm nicotine thế hệ mới dưới sự giám sát của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), hành trình của PMI tại Mỹ đang cho thấy cách kinh tế, khoa học và chính sách công cùng định hình tương lai của ngành công nghiệp nicotine.

Chính sách tiếp cận dựa trên khoa học và dấu ấn đầu tư công nghiệp tại Mỹ

Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng khoa học và mức độ rủi ro tương đối so với thuốc lá điếu truyền thống tại Mỹ đã tạo điều kiện cho danh mục sản phẩm không khói nơi đây phát triển. Cuối tháng 7 vừa qua, tài khoản của Nhà Trắng trên mạng xã hội X đã chính thức công bố thông tin về PMI nhân dịp khai trương tổ hợp sản xuất túi ngậm nicotine tại Aurora, bang Colorado, cùng thông điệp "Made in America".

Động thái này cho thấy sự quan tâm của chính phủ Mỹ đối với sản phẩm không khói, cụ thể là túi ngậm ZYN, sản phẩm đã được FDA công nhận khả năng giảm tác hại vào tháng 6 năm nay.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Robert F. Kennedy Jr. cũng nhận định, túi ngậm nicotine có thể là cách tiêu thụ nicotine an toàn nhất trong các sản phẩm thuốc lá. Ông cho rằng ưu tiên chính của chính sách y tế nên là giảm hút thuốc lá điếu thay vì đánh đồng mọi sản phẩm nicotine.

Những bước ngoặt của Philip Morris International tại thị trường Mỹ - 1
Khu phức hợp Aurora của PMI được Nhà Trắng nhìn nhận như ví dụ tiêu biểu về thúc đẩy sản xuất và tạo việc làm tại Hoa Kỳ. (Nguồn: x.com/WhiteHouse)

Khu phức hợp Aurora có diện tích lên tới gần 60ha, với tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD từ 2024-2028. Dự án vận hành thử nghiệm vào cuối 2025 và chính thức hoạt động từ tháng 7, được định vị như một mắt xích chiến lược phục vụ nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm nicotine không khói tại Mỹ và nhiều thị trường quốc tế.

Thị trưởng Aurora Mike Coffman đánh giá cao đóng góp của tổ hợp sản xuất đối với kinh tế địa phương, đồng thời ghi nhận sự phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền các cấp. Dự án nhận được hỗ trợ từ chính quyền bang Colorado, hạt Adams và thành phố Aurora thông qua chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư và phát triển sản xuất địa phương.

Bà Stacey Kennedy, CEO PMI Mỹ, cho biết nhà máy Aurora là minh chứng cho niềm tin của tập đoàn vào lực lượng lao động và tương lai sản xuất công nghiệp Mỹ2. Dự kiến, nhà máy sẽ tạo 500 việc làm trực tiếp, 1.000 việc làm gián tiếp và gần 5.000 vị trí lao động2 ngắn hạn trong giai đoạn thi công.2 Khi đạt công suất tối đa, dự án dự kiến đóng góp khoảng 550 triệu USD hằng năm vào kinh tế bang Colorado.

Những bước ngoặt của Philip Morris International tại thị trường Mỹ - 2
Nhà máy Aurora được dự báo sẽ đóng góp gần 5,4 tỷ USD vào tổng sản lượng kinh tế của bang Colorado từ 2025 đến 2030.

Hợp tác toàn diện giữa PMI và và các cơ quan thực thi của Mỹ

Cùng với cơ sở ở Owensboro, Kentucky và Wilson, Bắc Carolina, dự án tại Colorado hoàn thiện mạng lưới sản phẩm nicotine mới của PMI2. Trước đó, PMI cũng rót thêm 232 triệu USD mở rộng sản xuất túi ngậm nicotine tại Owensboro, Kentucky[1], và 37 triệu USD nâng cấp dây chuyền sản xuất sản phẩm (IQOS) tại Wilson, North Carolina. Song song với đầu tư công nghiệp, phát triển kinh tế, PMI cũng cam kết và tham gia nhiều sáng kiến phối hợp công - tư nhằm giải quyết quan ngại về sản phẩm nicotine thế hệ mới. Theo đó, tập đoàn phối hợp chặt chẽ với FDA, chính quyền và hệ thống bán lẻ triển khai các quy trình xác minh độ tuổi khắt khe, đảm bảo sản phẩm túi ngậm nicotine chỉ phục vụ người trưởng thành có nhu cầu chuyển đổi. Cụ thể, PMI áp dụng hệ thống xác minh độ tuổi trực tuyến, yêu cầu điểm bán lẻ kiểm tra giấy tờ tùy thân để thực thi quy định kiểm soát độ tuổi tối thiểu được tiếp cận nicotine.

Đáng chú ý, PMI còn tham gia Hội đồng Cố vấn tổ chức phi lợi nhuận We Card - sáng kiến chuyên đào tạo nhà bán lẻ tuân thủ kiểm tra độ tuổi khi bán sản phẩm chứa nicotine tại Mỹ, cũng như đồng sáng lập và đầu tư nền tảng TruAge® - công nghệ hỗ trợ các cửa hàng phát hiện giấy tờ giả và tăng chính xác trong việc kiểm tra độ tuổi. Những hoạt động này nhằm thực thi quy định chỉ cung cấp thuốc lá và nicotine cho người từ 21 tuổi trở lên tại Mỹ.

Ngoài ra, trong hợp tác công - tư, PMI cũng đầu tư hệ thống truy xuất nguồn gốc, công nghệ xác thực sản phẩm, hợp tác với hải quan, cơ quan pháp luật và tổ chức quốc tế để ngăn chặn hàng giả.

Việc Nhà Trắng công khai ghi nhận khoản đầu tư của PMI cho thấy sản phẩm không khói dần được xem như một phần của ngành sản xuất công nghệ cao tại Mỹ. Trong môi trường quản lý ngày càng chặt chẽ dựa trên tiêu chuẩn khoa học và yêu cầu tuân thủ rõ ràng, PMI không chỉ điều chỉnh sản xuất mà còn chủ động hợp tác thực thi chính sách kiểm soát độ tuổi, chất lượng sản phẩm và phòng chống buôn bán bất hợp pháp.