1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Người không họp HĐQT Tập đoàn Hòa Bình: Chẳng có thế lực nào thâu tóm cả

Việt Đức

(Dân trí) - Ông Dương Văn Hùng - 1 trong 4 thành viên HĐQT cho biết không tham dự cuộc họp 31/12/2022 của Hòa Bình - khẳng định làm đúng quy định và ông Lê Viết Hải phải chịu trách nhiệm với những điều đã nói.

Thành viên HĐQT độc lập: Ông Lê Viết Hải "tự quay xe" 

Trao đổi với Dân trí chiều 3/1, ông Dương Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) - xác nhận là 1 trong 4 người không tham gia cuộc họp HĐQT của tập đoàn ngày 31/12/2022. Ông Hùng khẳng định cuộc họp này không đủ tối thiểu 5 trên 8 thành viên HĐQT tham dự nên không hợp lệ theo quy định của điều lệ doanh nghiệp. 

"Cuộc họp bản thân đã không đúng quy định điều lệ công ty. Anh Hải (Chủ tịch Hòa Bình Lê Viết Hải - PV) tự tổ chức tự ra nghị quyết, anh Nguyễn Văn Tịnh là người công bố thông tin của doanh nghiệp có ký vào đấy đâu, anh Hải tự ký", ông Hùng nói với Dân trí. 

Theo ông Hùng, ông và 3 thành viên không tham dự họp HĐQT của Tập đoàn Hòa Bình ngày 31/12/2022 đã lập vi bằng tất cả những gì xảy ra trên nhóm Viber về việc xác nhận không họp. Ông Hùng nhấn mạnh mình có đầy đủ chứng cứ về mặt pháp lý, còn ông Lê Viết Hải sẽ chịu trách nhiệm với những điều đã công bố. Ông Hùng cũng nói thêm "rất đáng tiếc" khi ông Hải đã nói những điều không đúng sự thật.

Nhắc lại 2 nghị quyết được ban hành ngày 14/12/2022 về việc ông Hải từ nhiệm, chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng Sáng lập cũng như bầu ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT đã được cả 8 thành viên HĐQT nhất trí, ông Dương Văn Hùng cho rằng ông Hải "tự quay xe", yêu cầu triệu tập họp để hoãn thi hành nghị quyết.

Người không họp HĐQT Tập đoàn Hòa Bình: Chẳng có thế lực nào thâu tóm cả - 1

Ông Dương Công Hùng (thứ hai từ phải sang) cùng các thành viên HĐQT Hòa Bình (Ảnh: HBC).

Ông Hùng chia sẻ, việc triệu tập cuộc họp của ông Hải để hoãn thi hành nghị quyết công nhận ông Nguyễn Công Phú làm Chủ tịch HĐQT Hòa Bình từ ngày 1/1 trong khi ông Phú không có mặt ở Việt Nam, đang đi công tác tại châu Âu là hành động không tôn trọng ông Phú, không tôn trọng nghị quyết HĐQT đã được ban hành, được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

"Mình phải tôn trọng những gì mình đã ký, đóng dấu, công bố. Mọi thứ đều theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty. Triệu tập họp HĐQT thì phải đủ 8 người, thành viên HĐQT nếu thấy nội dung không phù hợp, không đúng pháp lý thì có quyền không dự họp. Cuộc họp không đúng điều lệ thì làm sao người ta họp được", ông Hùng nói.

"Không có thế lực nào thâu tóm"

Trước thông tin những cá nhân không phải là cổ đông của công ty đang thực hiện các hành vi sai trái không chỉ nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của ông Lê Viết Hải mà còn nhằm mục đích chiếm quyền quản lý, không loại trừ khả năng tiếp tay cho các thế lực thâu tóm công ty trong bức thư ngỏ do ông Hải gửi đến cổ đông, cán bộ nhân viên của Hòa Bình sáng 3/1, ông Dương Văn Hùng khẳng định "không có thế lực nào thâu tóm Hòa Bình cả".

Ông Hùng cũng cho rằng cán bộ nhân viên của Hòa Bình hiện "rất nản", không có tâm trí làm việc, rất mong muốn sự ổn định. "Những gì anh Hải nói với báo chí thì tùy anh ấy. Chúng tôi chỉ làm theo những gì đúng quy định, đúng sự thật. Nếu anh Hải không chịu nhận thức sai lầm, sẽ có cơ quan có thẩm quyền làm công tâm, tường minh mọi thứ. Còn việc đối chất trên báo chí không phải là hình thức văn minh", ông Hùng cho hay.

Người không họp HĐQT Tập đoàn Hòa Bình: Chẳng có thế lực nào thâu tóm cả - 2

Ông Nguyễn Công Phú ngồi bên trái ông Lê Viết Hải (giữa) tại phiên họp đại hội cổ đông bất thường của Hòa Bình hồi tháng 8/2022 (Ảnh: HBC).

Trước đó, trong cuộc trao đổi sáng 3/1 với Dân trí, ông Lê Viết Hải khẳng định cuộc họp HĐQT ngày 31/12/2022 để ban hành các nghị quyết về việc ông Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1 là hợp lệ. Ông khẳng định trong cuộc họp hôm đó, các thành viên HĐQT đã trình bày quan điểm của mình. "Hai bên đều đã thảo luận, làm sao họ nói không dự họp được. Việc họp là bắt buộc chứ họ đâu có thể từ chối được", ông Lê Viết Hải thông tin.

Trước đó, ngày 14/12/2022, HĐQT Tập đoàn Hòa Bình thông qua nghị quyết để ông Lê Viết Hải thôi làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1/2023, ông Nguyễn Công Phú được bầu thay thế vị trí này. Tập đoàn Xây dựng này sẽ thành lập Hội đồng sáng lập do ông Hải làm chủ tịch. Hội đồng sáng lập và HĐQT sẽ cùng quyết định các vấn đề quan trọng của công ty dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Do đó, ông Hải vẫn có quyền quyết định đối với các hoạt động trọng yếu của Tập đoàn Hòa Bình.

Việc ông Hải từ nhiệm còn tạo điều kiện pháp lý để chính thức bổ nhiệm con trai Lê Viết Hiếu trở lại làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Bình. Ông Hiếu từng làm CEO Hòa Bình giai đoạn tháng 7/2020-7/2022. Sau đó, ông Hiếu chuyển sang làm Phó tổng giám đốc thường trực do theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới, tổng giám đốc không được có quan hệ huyết thống với người quản lý doanh nghiệp, bao gồm Chủ tịch, thành viên HĐQT. Hiện tại, vị trí Tổng giám đốc của Hòa Bình vẫn đang bỏ trống.

Đến ngày 1/1, HĐQT Hòa Bình ra nghị quyết hoãn việc thi hành các nghị quyết đã ban hành ngày 14/12/2022. Điều này đồng nghĩa với việc ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Hòa Bình.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Phú lên tiếng cho rằng mình là Chủ tịch HĐQT hợp pháp của Hòa Bình từ ngày 1/1 theo đúng nghị quyết đã ban hành ngày 14/12/2022. Ông Phú cho biết cuộc họp HĐQT ngày 31/12/2022 chỉ có 4 trong số 8 thành viên dự họp nên không hợp lệ. Do đó, nghị quyết về việc hoãn thi hành các nghị quyết đã được cuộc họp ngày 14/12/2022 thông qua cũng không có hiệu lực.

Ông Lê Viết Hải sinh năm 1958, là nhà sáng lập và giữ chức vụ điều hành, quản lý cao nhất của Hòa Bình suốt 35 năm qua từ một văn phòng xây dựng nhỏ được thành lập năm 1987 đến vị thế một nhà thầu hàng đầu trong nước ngày nay. Ông Lê Viết Hải hiện là cổ đông lớn nhất của Hòa Bình với 16% cổ phần. 

Ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951, là Thành viên độc lập được bầu vào HĐQT Hòa Bình năm 2021. Ông Phú từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao trong Tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực xây dựng Apave tại nhiều nước. Ông Phú không nắm giữ cổ phiếu nào của Hòa Bình.