Ngân hàng nào là chủ nợ của Rạng Đông Holding đang gặp khủng hoảng?

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Nhiều ngân hàng là chủ nợ của Rạng Đông Holding như BIDV, MB, Vietcombank, VietinBank, VIB, KBank, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) vừa có báo cáo, tiết lộ từ nửa cuối năm 2024 đến nay, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn dẫn đến bị nhảy nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia. Các công ty con, công ty thành viên cũng gặp khó khăn.

Hiện nay, các công ty con, công ty thành viên và công ty mẹ (Rạng Đông Holding) đều tạm ngừng hoạt động, đa số nhân viên nghỉ việc dẫn đến không cung cấp được số liệu để tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty đúng hạn.

Ngân hàng nào là chủ nợ của Rạng Đông Holding đang gặp khủng hoảng? - 1

Rạng Đông Holding tiết lộ tình trạng khó khăn về tài chính, nhân lực (Ảnh: RDP).

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 (báo cáo mới nhất doanh nghiệp công bố) nêu tại ngày 30/6/2024, công ty có nợ vay tài chính hơn 1.232 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn tại ngân hàng. Tổng nợ vay tài chính đang gấp 4,4 lần vốn chủ sở hữu. Thuyết minh không công bố chi tiết các khoản nợ này.

Tuy nhiên, các khoản nợ này không chênh lệch nhiều so với thời điểm 31/12/2023. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023 có thuyết minh chi tiết.

Về nợ vay tài chính ngắn hạn, Rạng Đông Holding vay nhiều ngân hàng khác nhau, như BIDV, MB, Vietcombank, VietinBank, VIB, HDBank... Số tiền vay từ 100 tỷ đồng đến khoảng 150 tỷ đồng mỗi ngân hàng.

Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) cho công ty này vay gần 200 tỷ đồng, Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank (KBank) cho vay gần 184 tỷ đồng.

Các khoản vay này đều có tài sản bảo đảm là hợp đồng tiền gửi, hợp đồng thế chấp cổ phiếu, cổ phiếu RDP, quyền sử dụng đất, ký quỹ... Lãi suất dao động từ 7% đến 9%/năm.

Ngoài ra, Rạng Đông Holding cũng gặp khó trong thu hồi công nợ khi có khoản nợ xấu hơn 252 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024. Nợ xấu đến từ nhiều công ty khác nhau như Công ty TNHH MTV Hoàng Hoàng Quỳnh, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Phát Đạt... Giá trị có thể thu hồi là khoảng 32 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Rạng Đông Holding, đơn vị kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 với doanh nghiệp đã chính thức thanh lý hợp đồng, không tiếp tục kiểm toán cho công ty.

Đồng thời, 5 thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) có đơn từ nhiệm, bao gồm Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam. Ông Lam là em trai của cựu Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Bà Thoa bị khởi tố, truy nã từ tháng 7/2020 để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Kế toán trưởng mới tiếp nhận công việc từ tháng 12/2024 nên vẫn còn khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp số liệu tài chính của công ty.