1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nga giảm sốc lãi suất

Nhật Linh

(Dân trí) - Ngân hàng Trung ương Nga hôm qua (22/7) đã giảm mạnh lãi suất với mức lớn hơn dự kiến 150 điểm cơ bản (1,5%) nhằm bảo vệ đồng nội tệ, hạ nhiệt lạm phát và đối phó với nguy cơ suy thoái kinh tế.

Động thái này khiến mức lãi suất chủ chốt của Nga giảm từ 9,5% xuống còn 8%.

Từ đầu năm đến nay, đồng rúp Nga biến động mạnh so với các đồng tiền khác trên thế giới. Tính đến ngày 22/7, đồng nội tệ của Nga đang được giao dịch ở mức 56,87 rúp đổi 1 USD. Trong khi đó, trước khi chiến sự nổ ra, đồng rúp giao dịch ở mức 1 USD đổi 80 rúp.

Để bảo toàn giá trị đồng nội tệ, qua đó bảo vệ lợi ích của Nga trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa thu bằng đồng USD và euro, Nga buộc phải cắt giảm lãi suất chủ chốt.

Nga giảm sốc lãi suất - 1

Nga buộc phải cắt giảm lãi suất chủ chốt để bảo vệ đồng nội tệ (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho rằng: "Môi trường bên ngoài đối với nền kinh tế Nga vẫn còn thách thức và tiếp tục hạn chế đáng kể đối với hoạt động kinh tế". Tuy nhiên, theo CBR, việc sụt giảm hoạt động kinh doanh trong tháng 6 đã chậm hơn so với dự kiến.

Lần cắt giảm trên là lần thứ 5 CBR cắt giảm lãi suất trong năm nay sau khi tăng khẩn cấp từ mức 9,5% lên 20% vào cuối tháng 2. 

Tháng 6, nước này cũng đã giảm 1,5% lãi suất xuống mức 9,5%, tương đương mức trước khi cuộc xung đột bắt đầu.

Trong thông cáo, CBR cũng cho biết lạm phát đã dần hạ nhiệt do ảnh hưởng của các nhân tố một chiều và nhu cầu tiêu dùng giảm sút. Theo đó, lạm phát hàng năm của Nga đã giảm xuống mức 15,9% trong tháng 6 so với mức 17,1% trong tháng 5 và được ước tính ở mức 15,5% vào ngày 15/7.

Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng, quyết định điều chỉnh lãi suất chủ chốt xuất phát từ việc lạm phát đang đi đúng mục tiêu và Nga đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế để thích ứng với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt và dài hạn từ các cường quốc phương Tây.

CBR cho rằng họ sẽ xem xét có cần tiếp tục giảm lãi suất hơn nữa vào nửa cuối năm nay và đưa mức lạm phát xuống khoảng 12% đến 15% trong năm nay, trước khi giảm về mức 5-7% vào năm 2023 và trở lại mục tiêu 4% vào năm 2024.

"Rõ ràng ngân hàng trung ương Nga cảm thấy không cần phải giảm tốc độ cắt giảm lãi suất khi rủi ro lạm phát và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế giảm xuống", Liam Peach, chuyên gia kinh tế cấp cao về các thị trường mới nổi tại Capital Economics, nói.

Điều đó khiến ông Peach cho rằng các đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn sẽ diễn ra từ từ hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Peach cũng cho rằng việc giảm mạnh lãi suất vẫn có khả năng xảy ra và nhiều khả năng Nga sẽ điều chỉnh ở mức 100 điểm hoặc thấp hơn.

"Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng lãi suất chính sách vào cuối năm nay sẽ ở mức 7% (trước đây là 7,5%) và ở mức 5,5% vào năm 2023, thấp hơn so với mọi dự đoán", ông nói.

Theo CNBC