1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ĐBSCL:

Lúa, khoai tăng giá: Kẻ buồn, người vui

(Dân trí) - Hiện tại giá bán khoai lang tím Nhật tại vựa khoai ĐBSCL - huyện Bình Tân (Vĩnh Long) có giá từ 700.000 – 720.000 đồng/tạ, tăng 30.000 – 50.000 đồng/tạ so với 1,2 tháng trước đó. Cùng chiều tăng giá, các giống lúa thương, lúa thơm,… tại miền Tây cũng đang ở mức cao.

Đến ruộng khoai của anh Lê Văn Chiến - ấp Bình C, xã Đồng Bình, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đúng lúc anh đang thu hoạch 30 công ruộng trồng khoai lang tím Nhật, anh Chiến cho biết: “Một công khoai vụ này đạt được 40 tạ và thương lái đến mua với giá 700.000 đồng/tạ. Nếu bán với giá này sau khi trừ đi hết chi phí, như phân bón, thuốc trừ sâu, tiền thuê đất,… thì mỗi công gia đình tôi còn lời trên chục triệu đồng.”

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Có tiền nên đầu tư vào đâu năm 2014?

Anh Chiến hồ hởi cho biết thêm, với bà con trồng khoai chỉ mong giá khoai giữ ở mức này là bà con trồng khoai sống khoẻ, không cần lập kỷ lục giá cao đến 1,2 triệu đồng/tạ như 2 -3 năm về trước để rồi lại tuột dốc thảm hại chỉ còn 200.000 – 300.000 đồng/tạ.

Hiện tại, theo một số thương lái thu mua khoai lang tím Nhật (xuất khẩu) tại một số vùng chuyên canh khoai lang ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long), Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết giá khoai tăng từ 30.000 – 50.000 đồng/tạ (60kg) trong một tuần qua và đang ở mức 700.000 – 720.000 đồng/tạ.

Riêng các loại khoai phục vụ thị trường nội địa như: khoai ruột vàng có giá 280.000 – 300.000 đồng/tạ, tăng 30.000 – 50.000 đồng/tạ so vài tháng trước; khoai trắng hiện ở mức 220.000 – 230.000 đồng/tạ, tăng 10.000 đồng/tạ.

Hiện giá khoai lang tím Nhật đang ở mức 700.000 - 720.000 đồng/tạ.

Hiện giá khoai lang tím Nhật đang ở mức 700.000 - 720.000 đồng/tạ.

Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ vừa ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cho “Khoai lang Bình Tân, Vĩnh Long, Việt Nam”. Theo đó, có 21 thành viên đại diện Hội nông dân huyện cùng các đơn vị sản xuất, kinh doanh khoai lang trên địa bàn chung nhãn hiệu “Khoai lang Bình Tân, Vĩnh Long, Việt Nam”. Từ đây khoai lang Bình Tân rộng đường xuất khẩu theo con đường chính ngạch, sang nhiều thị trường, không bó buộc thị trường Trung Quốc như trước đây.

Được biết, huyện Bình Tân từ lâu đã trở thành vựa khoai lang của vùng ĐBSCL, trong đó chiếm 70% diện tích là khoai lang tím Nhật. Trước năm 2009, diện tích trồng khoai lang ở Bình Tân khoảng 5.000 ha, đến năm 2011, diện tích sản xuất tăng lên 8.500 ha. Đến năm 2012, diện tích khoai lang tăng lên 9.800 ha và hiện nay diện tích trồng khoai lang ở huyện giảm, chỉ còn 9.000 ha.

Trong khi bà con nông dân trồng khoai lang được mùa, trúng giá thì hàng triệu bà con trồng lúa lại tiếc hùi hụi khi giá lúa đang đà “tăng tốc” mà lúa ngoài đồng chỉ đang ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng,… chỉ một số ít bà con trong vùng đê bao như huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), Tam Nông, Hồng Ngự (Đồng Tháp),… có lúa đông xuân sớm bán ăn tết.

Hiện giá khoai lang tím Nhật đang ở mức 700.000 - 720.000 đồng/tạ.

Hàng triệu nông dân ở ĐBSCL sốt ruột khi giá lúa đang ở mức cao mà lúa ngoài đồng chỉ ở giai đoạn đẻ nhánh,...

Chị Nguyễn Thị Vân - xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng Đồng Tháp cho biết: “Hiện thương lái đến mua lúa của bà con trong vùng với giá cao, cụ thể với các giống lúa loại thường từ 5.100 - 5.300 đồng/kg; lúa tươi hạt dài 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa thơm từ 6.200 đồng/kg trở lên… trung bình tăng từ 800 – 1.000 đồng/kg so với đầu vụ.”

Theo như chị Vân và nhiều bà con trong lúa khác cho biết, với giá này nông dân thu hoạch lúa sớm sẽ có mức lãi từ 20 - 30 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, nhiều hộ nông dân khác tỏ ra lo lắng.
 
“Hình như điệp khúc này năm nào cũng lặp lại là khi hết vụ, giá lúa lại tăng cao, các DN xuất khẩu gạo “than” thiếu gạo xuất khẩu nhưng đến khi đúng vụ, DN lại “than” gạo tồn kho nhiều, xuất khẩu không được buộc giá lúa xuống thấp tè. Chẳng biết đến lúc nào nông dân trồng lúa thoát khỏi “kiếp nạn” này”. Anh Nguyễn Thanh Hiên – xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai (Cần Thơ) thở dài cho biết.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tháng 12 các doanh nghiệp xuất được 303.206 tấn gạo, trị giá 153,5 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu trong năm 2013 đạt khoảng 6,5 triệu tấn, trị giá 2,9 tỷ USD. Hiện tại, gạo 5% tấm có giá từ 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo 15% tấm giá 7.950 - 8.050 đồng/kg; gạo 25% tấm khoảng 7.750 - 7.850 đồng/kg… tùy chất lượng.

Nguyễn Hành
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước