Kinh tế Nhật Bản, Thái Lan tăng trưởng chậm trong quý II

(Dân trí) - Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng dưới kỳ vọng, trong khi Thái Lan giảm tốc mạnh trong quý II, cho thấy sức ép ngày càng lớn lên nhu cầu nội địa và các động lực tăng trưởng.

GDP Nhật Bản quý II tăng 1,1%, thấp hơn dự báo

Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,3% trong quý II (tháng 4-6) so với quý I, tương đương tốc độ 1,1% tính theo năm, thấp hơn dự báo của thị trường do tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp yếu.

Số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mới nhất, do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố hôm thứ hai (17/8), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 2,2% (tính theo năm) của các nhà kinh tế trong khảo sát do QUICK - một công ty thuộc tập đoàn Nikkei - thực hiện. Dù vậy, đây vẫn là quý tăng trưởng dương thứ ba liên tiếp, sau mức tăng 1,9% (tính theo năm) của quý I (tháng 1-3).

Tiêu dùng tư nhân, cấu phần lớn nhất của GDP, giảm 0,1% so với quý trước. Mức sụt giảm tiêu dùng còn có thể phản ánh tâm lý chi tiêu suy yếu trên diện rộng, trước xu hướng giá cả tiếp tục leo thang, bất chấp thu nhập đang tăng.

Thu nhập thực tế của người lao động (đã điều chỉnh theo lạm phát) tăng 0,8% so với quý trước. Tuy nhiên, theo ông Atsushi Takeda, kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Itochu, giá thực phẩm nhìn chung vẫn ở mức cao và có nhiều lo ngại rằng sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Kinh tế Nhật Bản, Thái Lan tăng trưởng chậm trong quý II - 1

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng dưới kỳ vọng trong quý II, khi tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp cùng suy yếu (Ảnh: BTI).

Điểm sáng là chi tiêu cho hàng hóa công nghiệp tăng 2,8%, nhờ doanh số ô tô khởi sắc sau khi chính phủ bãi bỏ một loại thuế phương tiện vào cuối tháng 3.

Đầu tư của doanh nghiệp giảm 1,2% so với quý trước, trái ngược với số liệu đơn hàng doanh nghiệp công bố trước đó vốn cho thấy tín hiệu đầu tư vốn mạnh hơn. Ông Takeda cho rằng tình trạng thiếu hụt lao động và những bất ổn xuất phát từ Trung Đông có thể đã ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng trên thực tế.

Đáng chú ý, sự sụt giảm của nhập khẩu lại đóng góp tích cực vào con số tăng trưởng GDP. Gián đoạn tại eo biển Hormuz do xung đột Trung Đông khiến nhập khẩu một số mặt hàng, trong đó có dầu thô, giảm mạnh. Xuất khẩu tăng 0,5% so với quý trước trong khi nhập khẩu giảm 1,5%, giúp xuất khẩu ròng tăng.

Lạm phát ở Nhật Bản được dự báo sẽ tăng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển chi phí cao hơn sang người tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến tiêu dùng. Chỉ số giá sản xuất do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) công bố tăng 7,2% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh giá dầu neo cao và đồng yên yếu. Nhập khẩu cũng được dự báo sẽ tăng trở lại khi chính phủ và doanh nghiệp tìm nguồn cung thay thế từ bên ngoài khu vực chịu ảnh hưởng của chiến sự.

Giới kinh tế dự báo tăng trưởng của Nhật Bản sẽ chậm lại trong quý III (tháng 7-9). Theo tổng hợp của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (khảo sát từ ngày 28/7 đến 4/8), dự báo bình quân về tăng trưởng GDP thực quý III gần như đi ngang, chỉ ở mức 0,05% tính theo năm.

Số liệu GDP được công bố đúng lúc BOJ đang cân nhắc thời điểm tăng lãi suất, với quyết định tại cuộc họp chính sách tháng 9 tới. Theo ông Takeda, con số GDP quý II cho thấy nhu cầu nội địa trì trệ và không củng cố thêm lý do để BOJ tăng lãi suất, tỷ giá yên/USD và tác động của nó đến lạm phát sẽ là yếu tố quyết định thời điểm của đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Thái Lan: Tăng trưởng quý II giảm còn 1,9%

Kinh tế Thái Lan tăng trưởng 1,9% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu chính thức công bố đầu tuần này, chậm lại so với mức 2,8% của quý trước, khi giá năng lượng cao đè nặng lên tiêu dùng và xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn ngành du lịch.

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), GDP 3 tháng tính đến hết tháng 6 chủ yếu được nâng đỡ bởi xuất khẩu điện tử tăng mạnh nhờ nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Chính phủ cũng đã triển khai chương trình trợ cấp mua sắm nhằm hỗ trợ tiêu dùng hộ gia đình.

Kinh tế Nhật Bản, Thái Lan tăng trưởng chậm trong quý II - 2

Kinh tế Thái Lan giảm tốc trong quý II giữa sức ép từ giá năng lượng cao và sự chững lại của du lịch (Ảnh: Nikkei).

Tuy nhiên, NESDC cho biết tăng trưởng chậm lại do nhiều yếu tố cộng hưởng, kéo con số chung xuống mức thấp nhất trong ba quý. Cơ quan này cho biết chi tiêu tiêu dùng tư nhân chỉ tăng 1,9%, giảm tốc so với mức 3,3% của quý trước, phù hợp với xu hướng chi tiêu chững lại ở hầu hết các nhóm hàng.

Đầu tư tư nhân tăng 13,4% trong quý II, cao hơn mức 10,1% của quý trước, nhưng đầu tư của chính phủ lại giảm 1,6%, đảo chiều so với mức tăng 9,4% trong quý I.

Ngành du lịch, trụ cột của kinh tế Thái Lan, chịu ảnh hưởng nặng trong quý II khi lượng khách quốc tế chậm lại, đặc biệt là khách từ Trung Đông, châu Âu và một số thị trường lân cận, do các hãng hàng không hủy chuyến. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, lượng khách quốc tế từ tháng 1 đến tháng 7 đạt 18,4 triệu lượt, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

NESDC hiện dự báo tăng trưởng cả năm của Thái Lan đạt 2-2,5%, thu hẹp so với khoảng dự báo 1,5-2,5% đưa ra trước đó.

Ông Danucha Pichayanan, Tổng thư ký NESDC, phát biểu tại họp báo rằng rất khó dự đoán tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm vì vẫn còn nhiều bất định, đặc biệt là khủng hoảng Trung Đông, và cần theo dõi sát sao tình hình.