1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kinh tế Đà Nẵng “thoát” lệ thuộc vào đất

(Dân trí) - Thu ngân sách từ phát sinh kinh tế tăng khá, nhất là từ thuế và phí đã góp phần quan trọng cân đối thu chi ngân sách năm 2014 theo hướng bền vững, tích cực hơn. Nguồn thu từ đất đã giảm từ hơn 50% trước đây nay xuống còn khoảng 15%.

Đó là báo cáo của ông Mai Đức Lộc – Trưởng Ban kinh tế ngân sách - báo cáo trước HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII kỳ họp lần thứ 11 khai mạc ngày 9/12.

Kinh tế Đà Nẵng “thoát” lệ thuộc vào đất
Chủ tịch TP Đà Nẵng – Văn Hữu Chiến – báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 11 HĐND Đà Nẵng khóa VIII khai mạc ngày 9/12

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Ngân hàng Trung ương Nga tung USD để cứu tỷ giá đồng Rúp

* Xuất khẩu dệt may dự kiến đạt 24,5 tỷ USD năm 2014

* Hà Nội chính thức thu hồi biệt thự cấp cho ông Nghiên

* Ban hành chế độ kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước

* 3 tập đoàn Nhật Bản đầu tư vào Sen Đỏ

* Tổng Thanh tra nói về 3 năm “dậm chân” trong bảng xếp hạng tham nhũng

Theo Chủ tịch TP Đà Nẵng – ông Văn Hữu Chiến, năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tuy có phục hồi song còn chậm và còn nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đồng bộ, quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện chương trình hoạt động “Năm doanh nghiệp 2014”, triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2014 giữ được mức tăng trưởng khá và hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn năm 2014 ước đạt 41.714 tỷ đồng (tăng 9,28% so với năm 2013); trong đó dịch vụ tăng 8,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,1%; nông nghiệp tăng 3,1%. Đây là mức tăng hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế đang còn những khó khăn nhất định.

Tổng thu nội địa đạt trên 8.800 tỷ đồng, bằng 103,57 % dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 2.260 tỷ đồng, bằng 100,44% dự toán. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 11.280 tỷ đồng, đạt 103,27% so với dự toán HĐND thành phố giao; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.132,9 tỷ đồng.

Trong 11 chỉ tiêu được HĐND giao nhiệm vụ năm 2014, có 4 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Đà Nẵng xác đinh cơ cấu nguồn thu ngân sách từ đất giảm xuống dưới 20% trong các năm đến
Đà Nẵng xác đinh cơ cấu nguồn thu ngân sách từ đất giảm xuống dưới 20% trong các năm đến

Trước đó, trong các ngày 25-27/11, trong buổi tiếp với cử tri các phường trên địa bàn quận Hải Châu trước kỳ họp, Chủ tịch TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cũng đã dẫn chứng con số tăng trưởng của Đà Nẵng năm 2014 đạt trên 9%, thu ngân sách bền vững vượt 7% so với kế hoạch và cơ cấu thu từ nguồn đất giai đoạn 2013-2014 trong tổng thu ngân sách là dưới 20%. Chủ tịch TP Đà Nẵng cho rằng nguồn thu chính và bền vững của Đà Nẵng là từ dịch vụ, thương mại và từ nhiệm kỳ sau cũng sẽ thu bền vững như vậy.

Theo ông Mai Đức Lộc, trong năm 2014 thu ngân sách từ phát sinh kinh tế tăng khá, nhất là từ thuế và phí đã góp phần quan trọng cân đối thu chi ngân sách năm 2014 theo hướng bền vững, tích cực hơn. Nguồn thu từ đất đã giảm từ hơn 50% trước đây nay xuống còn khoảng 15%.

“Ban kinh tế ngân sách hoan nghênh việc đổi mới công tác xây dựng cơ chế mới phân bổ ngân sách cho các ngành; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật chi ngân sách, kiểm toán và sự điều hành linh hoạt, xử lý vướng mắt kịp thời của UBND TP nên việc sử dụng nguồn lực ngân sách hiệu quả”, ông Mai Đức Lộc phát biểu.

Công Bính
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”