Kiên quyết thu hồi các dự án năng lượng chậm triển khai

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị TP Cần Thơ kiên quyết thu hồi các dự án năng lượng chậm triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực.

Chiều 4/8, Bộ Công Thương làm việc với UBND TP Cần Thơ về định hướng phát triển năng lượng và tình hình triển khai các dự án trọng điểm.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, nhiều dự án trọng điểm được thành phố triển khai đúng tiến độ. Thành phố đã đưa vào vận hành thương mại 16 dự án với tổng công suất 2.504,5 MW, tiêu biểu như Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I (1.200 MW).

Một số dự án công suất lớn đã khởi công, thi công như Nhà máy Nhiệt điện Long Phú I (1.200 MW) và chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn đang được tập trung triển khai.

Tuy nhiên, theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, một số dự án nguồn điện trọng điểm còn chậm, có nguy cơ không đảm bảo tiến độ theo quy hoạch như dự án Ô Môn II và Sông Hậu II.

Kiên quyết thu hồi các dự án năng lượng chậm triển khai - 1

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc với TP Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Cần Thơ đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án Ô Môn II và Sông Hậu II; xem xét điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các dự án nguồn điện, lưới điện và phương án đấu nối phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Trung tâm Năng lượng và Công nghiệp sinh thái TP Cần Thơ.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, việc phát triển nguồn điện cần đi đôi với đầu tư lưới truyền tải. Nếu không đồng bộ, lưới điện có thể trở thành “điểm nghẽn”, ảnh hưởng đến khả năng giải tỏa công suất và vận hành hệ thống.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị TP Cần Thơ tiếp tục hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lưới điện, đặc biệt là đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt; đồng thời tăng cường tuyên truyền phát triển điện mặt trời mái nhà và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc với TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đề nghị địa phương tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và mục tiêu tăng trưởng.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Bộ Công Thương sẽ giao các đơn vị trực thuộc phối hợp xử lý; điều chỉnh quy hoạch điện và xem xét bổ sung các dự án mới, trong đó có điện gió ngoài khơi, phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị TP Cần Thơ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giao một đầu mối xử lý; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực.

Ông cũng đề nghị địa phương cần xây dựng chiến lược phát triển năng lượng bài bản, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Trường hợp các dự án điện mặt trời chậm triển khai có thể xem xét thay thế bằng điện gió.

Kiên quyết thu hồi các dự án năng lượng chậm triển khai - 2

Chủ tịch TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: CTV).

Về phía địa phương, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục hành chính và đất đai để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Thành phố cam kết hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án lưới điện trọng điểm; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, góp phần để các dự án sớm được triển khai, đưa vào vận hành.