1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

IMF: Kinh tế châu Á tăng trưởng 7%

Ngày 1/5, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á năm 2006 có thể đạt 7%, nhờ tăng mạnh trong lĩnh vực xuất khẩu, chủ yếu là mặt hàng điện tử, và những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người châu Á.

IMF cho rằng nền kinh tế châu Á đang có những dấu hiệu tích cực như các khoản nợ nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế thấp, trong khi đó cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng đang được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, do xu hướng tiêu dùng ở các nước châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, thay đổi theo hướng tăng cường mua sắm hơn là tiết kiệm nên sẽ kích thích các ngành sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, IMF cảnh báo giá xăng dầu tăng cao cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của khu vực châu Á vì chính phủ các nước buộc phải tăng giá năng lượng trong nước để phù hợp với giá thị trường quốc tế. Ngoài ra, dịch cúm gia cầm cũng là một nguy cơ lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của khu vực này.

Theo kế hoạch, báo cáo của IMF sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính gồm đại diện của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản họp tại Ấn Độ ngày 4/5 tới.

Theo TTXVN