Hiểm họa từ máy hàn, cắt: Trả giá bằng mạng sống

(Dân trí) - Theo thống kê năm 2018, nước ta đã xảy ra 7.997 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.229 người bị nạn. Trong đó có đến 1.039 người chết vì TNLĐ. Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 22 vụ TNLĐ. Dự báo con số sẽ tăng lên trong năm 2019, khi mà các dự án công, nông nghiệp và các công trình xây dựng đang có xu hướng mọc lên như nấm.

Mất mạng,thương tật vì máy hàn-cắt

Vào một ngày làm việc cuối tháng 4/2019, anh N.V.C ( huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) trong tình trạng mất máu trầm trọng, cổ chân gần bị đứt lìa. Qua quá trình tìm hiểu, được biết nguyên nhân gây nên tai nạn đó chính là chiếc máy cắt chè hàng ngày vẫn được anh N.V.C sử dụng tự nhiên bật ngược lại, lưỡi cưa xén ngang cổ chân, làm tổn thương phần mềm nghiêm trọng, các bó gân bị chém đứt. Theo các bác sỹ bệnh viện Hùng Vương, dù được cấp cứu kịp thời nhưng sức khỏe của nạn nhân sẽ bị suy giảm, những cơn đau sẽ còn đeo đẳng lâu dài với người bệnh.

Sáng ngày 18/3/2019, các hộ sinh sống gần tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP. Vinh) bị một phen hoảng loạn khi thấy cột khói đen đặc bừng bừng bốc lên từ đây. Lực lượng chữa cháy địa phương phải huy động đến 4 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 50 cán bộ chiến sỹ mới có thể khống chế được đám cháy. 3 nạn nhân được cứu thoát, 1 nạn nhân bị tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác định là do khách sạn Avatar cải tạo phòng karaoke, quá trình hàn xì không đảm bảo đã gây cháy.

Lật lại hồ sơ, năm 2017 cũng xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng cũng xuất phát từ “hung thần” mang tên máy hàn tại thôn Chiền, xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) khiến 8 người tử vong, thiệt hại đến hơn 1,4 tỉ đồng. Được người thân nhờ hàn lại chiếc giường trong xưởng có 18 công nhân đang làm việc, Kiều Tiến Vinh dù không phải thợ hàn nhưng vẫn nhận lời giúp. Vì không có kỹ năng cộng với chiếc máy hàn thô sơ nên chỉ một tia lửa bắn ra từ máy hàn, bám vào đống vật liệu đã gây lên một vụ cháy khủng khiếp. Người chết, người bị thương, người lại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Hiểm họa từ máy hàn, cắt: Trả giá bằng mạng sống - 1
Bệnh nhân bị cắt gần đứt lìa bàn chân do máy cắt

Đừng coi thường thần chết

Lý giải nguyên nhân các vụ tai nạn lao động do máy hàn cắt phần lớn do đội ngũ lao động đều không chuyên, hầu hết được thuê đều làm việc tại các cơ sở gia công cơ khí nhỏ, hộ gia đình. Ngoài ra, do không được đào tạo bài bản nên lực lượng lao động này hoàn toàn không có kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cũng như không nắm được những đặc tính nguy hiểm của hàn- cắt kim loại. Việc mặc đủ trang phục bảo hộ theo tiêu chuẩn cũng thường xuyên bị người lao động cố tình “bỏ quên” vì lý do vướng víu, nóng... Một phần lỗi cũng là do chủ công trình cũng không có thói quen giám sát quá trình làm việc, phần lớn khoán trắng cho thợ, không có biện pháp cách ly các vật liệu và hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy khỏi khu vực làm việc.

Mặt khác, không thể không nhắc đến thực tế là chất lượng dụng cụ lao động chưa thực sự được người dùng ở Việt Nam chú trọng. Ngay cả ở những công trình lớn, vẫn thường xuyên xuất hiện hình ảnh những chiếc máy hàn cắt cũ kỹ, cong vênh móp méo và hỏng hóc chập chờn nhưng vẫn được sử dụng. Hiện tượng này xảy ra vì ngay từ đầu người dùng đã chọn mua các loại máy kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên rất nhanh hỏng. Hoặc tác động của ngoại lực phát sinh trong quá trình sử dụng cũng gây nên hư hại cho máy. Những chiếc máy hỏng hóc này nếu không được sửa chữa, thay thế kịp thời sẽ rất dễ gây ra sự cố, tai nạn cho người dùng.

Chỉ vì tâm lý lơ là, chủ quan, coi thường “thần chết” mà rất nhiều trường hợp đã phải trả giá bằng sinh mạng, kéo theo vô vàn thiệt hại về người và vật chất

“An toàn lao động”- Cần hành động ngay

Thực trạng các vụ TNLĐ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đến với người lao động và cả người sử dụng lao động. An toàn lao động hơn bao giờ hết cần được đặt lên hàng đầu. Trước tiên, cần giải quyết lỗ hổng trong kiến thức của người lao động bằng cách đưa chương trình giáo dục an toàn lao động vào trường học và nơi làm việc. Đồng thời, các công cụ lao động cũng cần được sử dụng chú trọng hơn như: máy móc sử dụng phải đúng tiêu chuẩn, đảm bảo hàng chính hãng, thường xuyên được bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ theo kế hoạch. Khi có sự cố hay hư hỏng máy, phải thực hiện sửa chữa, đại tu, chạy thử và thử nghiệm theo quy chế của nhà sản xuất, nhằm hạn chế những nguy cơ gây tai nạn tiềm tàng.

Hiểm họa từ máy hàn, cắt: Trả giá bằng mạng sống - 2

Biệt đội sửa chữa Kowon đang làm việc

Với mục tiêu tất cả vì một thế hệ người lao động an toàn và khỏe mạnh, từ ngày 26/4 đến 26/7, tất cả khách hàng mang máy hàn - cắt - dụng cụ cầm tay chính hãng (không phân biệt hãng) đến sửa tại Hệ thống Cửa hàng và Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Kowon sẽ được MIỄN PHÍ 100% CÔNG SỬA CHỮA.

1. Cửa hàng và Trung tâm DVKT Vạn Phúc: 430 Cầu Am - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội - 0981 966 684 

2. Cửa hàng và Trung tâm DVKT Cầu Bươu - 148 Cầu Bươu - Thanh Trì - HN - 0961 003 086

3. Cửa hàng và Trung tâm DVKT Thạch Thất - 419 Vĩnh Lộc - Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội - 0243 201 1680

4. Cửa hàng và Trung tâm DVKT Giải Phóng - 1345 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội - 0964 164 400

5. Cửa hàng và Trung tâm DVKT Ngô Gia Tự - 463 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội - 0961 050 117

Website: https://kowon.vn/ 

Vũ Thị Thanh Huyền