1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Bình Thuận:

Hàng trăm người sập bẫy “đa cấp”

Nhiều nạn nhân đóng tiền, rủ rê người khác tham gia mạng lưới để nhận hoa hồng…, cuối cùng chỉ được lời hứa hão.

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân tham gia bán hàng đa cấp với số tiền hàng chục tỉ đồng tại các huyện Đức Linh, Tánh Linh (Bình Thuận) đứng ngồi không yên khi không liên lạc được với ông Phan Văn Hoàn, Giám đốc Công ty Tây Thanh.

Bỏ tiền thật mua hàng ảo  

Công ty Tây Thanh sử dụng trang web nhadattaythanh.com tổ chức sàn giao dịch điện tử theo kiểu kinh doanh hàng đa cấp. Theo ông Trần Đức Bình (ngụ Đức Hạnh, Đức Linh), ban đầu người tham gia phải đóng 3 triệu đồng để mua một gian hàng trên mạng và được cấp mã số đăng nhập. Sau đó, nếu thành viên mới giới thiệu, lôi kéo được ba người khác cùng tham gia thì sẽ thu về 5 triệu đồng. Còn nếu giới thiệu được năm người sẽ thu về 8 triệu đồng. Giới thiệu càng nhiều thì số tiền thu về sẽ càng cao. Riêng ông Bình đã bốn lần vào tận văn phòng công ty ở Bình Dương để đòi tiền nhưng chỉ nhận được lời hứa suông.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hiền (Đức Hạnh, Đức Linh) đã góp vào 49 triệu đồng, theo quy định bà sẽ được nhận gần 100 triệu đồng nhưng sáu tháng qua bà không thu được đồng nào. Theo số điện thoại của nạn nhân cung cấp, chúng tôi đã liên lạc nhiều lần nhưng ông Hoàn không nghe máy.
 
Cả ngàn nạn nhân

Cả ngàn nạn nhân

Trước đó, Giám đốc Hoàn về Bình Thuận tổ chức hội thảo, giới thiệu những người trở thành “tỉ phú” nhờ tham gia bán hàng đa cấp khiến bà con tin tưởng. Ngoài ra, ông Hoàn còn yêu cầu những người tham gia photocopy CMND, hộ khẩu gửi về công ty cho ông làm hợp đồng. Nhiều người nghe theo đã nộp CMND, hộ khẩu nhưng đến nay không ai được giao hợp đồng.

Chiều 11/12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chị Hồ Thị Kim Anh, đại lý ở Gia An (Tánh Linh), nói chị kéo khoảng 50 người tham gia nhưng thiệt hại là chính. Bà Lê Thị Bích Liên, một đại lý ở Võ Xu (Đức Linh), cho biết nhánh Võ Xu tham gia mua gian hàng trên mạng hơn 100 người. Số tiền nợ nhánh Võ Xu ông Hoàn có làm giấy cam kết trả nhưng không thấy đâu.

Theo bà Liên, cơ quan công an đã đến làm việc với các đại lý và thành viên bán hàng đa cấp của Công ty Tây Thanh. Qua đó, phát hiện số tiền tỉ của những người tham gia đều chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Hoàn chứ không chuyển vào tài khoản công ty. ngoài hàng trăm nạn nhân ở Bình Thuận còn có rất nhiều đại lý, nhánh với cả ngàn người ở Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Yên, An Giang, Hải Phòng, Khánh Hòa cũng đang lao đao với Công ty Tây Thanh.
 
Theo Phương Nam
Pháp Luật TPHCM