1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Đào phai ế ẩm, cây cảnh "lên ngôi"

(Dân trí) - Mất mùa lại giá cao khiến khu vực bán đào phai phục vụ Tết vẫn ế ẩm trong khi tại các khu vực bán các loại cây cảnh khác như: mai, lan, bưởi, quất… lại tấp nập người mua kẻ bán.

Đào phai mất thị trường Tết

Khu vực bán đào phai vốn tấp nập nhưng giờ nhường đất cho nhiều loại đào, cây cảnh ngoại tỉnh đa dạng trong dịp Tết.

Chưa có năm nào như năm nay, nhiều người bán đào phai tỏ ra khá chán nản vì người mua quay lưng với giống đào vốn sản sinh trên đất Hà Tĩnh. Lý do cũng chính bởi thời tiết trong vài năm lại đây khiến giống đào này nở sớm, tàn nhanh trước thời điểm Tết. Dạo quanh khác khu vực bán đào phai không chỉ vắng người mua mà người bán cũng ít hơn những năm trước.

Đào phai nở sớm, các chủ vườn không có nhiều đào để đem bán dịp Tết
Đào phai nở sớm, các chủ vườn không có nhiều đào để đem bán dịp Tết

Khu vực bán đào phai Hà Tĩnh vắng vẻ, ế ẩm
Khu vực bán đào phai Hà Tĩnh vắng vẻ, ế ẩm

Chị Hương, một chủ vườn đào tại xã Thạch Vĩnh (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho hay: “Cách đây gần 2 tháng trời nắng, lại gặp trận mưa giông nên đào nở bung hết. Trong vườn được gốc nào đẹp đẹp đưa xuống bán nhưng ngồi cả ngày người xem thì nhiều người mua không có…”

Cùng tâm lý với chị Hương, anh Hùng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cho biết thêm: “Năm nay thời tiết ác quá. Trước thì mưa dầm dề úng hết gốc đào. Chỗ không úng thì gặp mấy ngày nắng gần Tết lại nở hết. Đáng lẽ mọi năm thời điểm này các tổ chức, cơ quan… thường bắt đầu mua đào phai về chưng Tết. Nhưng giờ cũng chọn các loại đào khác…”.


Một gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 40 triệu đồng

Một gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 40 triệu đồng

Nắm bắt tâm lý của người mua, ngoài đào phai nhiều người cũng nhập thêm nhiều loại đào khác để bán như: Đào Nhật Tân; đào đá Mường Xén; đào thế….

“Bán xen nhưng vẫn phải thừa nhận đào phai năm nay ế, chúng tôi bán ở đây đã ngày thứ 2 nhưng cũng chỉ bán được gần chục cây đào Nhật Tân, chứ đào phai không có khách”, anh Trần Hậu Nhân cho biết.

Đào thế có giá từ 20 triệu đồng...
Đào thế có giá từ 20 triệu đồng...

Đào Nhật Tân... được nhiều người lựa chọn thay thế đào phai
Đào Nhật Tân... được nhiều người lựa chọn thay thế đào phai

Đào Thất Thốn - loại đào chỉ vừa xuất hiện tại Hà Tĩnh trong năm nay
Đào Thất Thốn - loại đào chỉ vừa xuất hiện tại Hà Tĩnh trong năm nay

Nhiều người dừng lại ngắm nhìn loại đào lạ
Nhiều người dừng lại ngắm nhìn loại đào lạ

Mặc dù đào phai kém đẹp nhưng tại thời điểm hiện tại vẫn giá vẫn giao động từ 700 ngàn đến 3 triệu đồng/cây.

Một trong những loại đào hiếm thu hút nhiều người xem là loại đào Thất Thốn tại một cửa hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại đây có 2 gốc đào với giá 20 triệu đồng/cây. Theo chủ cửa hàng cho biết: “Loại đào này ở ngoài Bắc thì không lạ nhưng ở Hà Tĩnh thì còn mới mẻ. Tôi chỉ lấy 2 cây để xem thị trường như thế nào.

Ngoài ra các loại đào khác như đào đá có giá từ 1 - 5 triệu đồng/ cành; đào Nhật Tân từ 700 ngàn đồng đến 15 triệu đồng/cây; đào Thế được chào bán với giá 10 – 30 triệu đồng/cây… Nhiều cây to, dáng đẹp cũng được cho thuê với giá 5 – 7 triệu đồng.

Mai rẻ được mùa khách mua

Chỉ khoảng 500 ngàn đồng, người mua đã có thể sở hữu một chậu mai nhỏ vừa đẹp. Với giá rẻ, bình đân đến đắt đỏ, thị trường mai đang thu hút được nhiều người mua.

Những năm trước, mai được coi là thứ cây cảnh khá “sang chảnh” tại thị trường hoa Tết ở Hà Tĩnh. Trung bình một cây mai có giá thấp nhất cũng từ 1,2 triệu đồng, chưa kể tiền vận chuyển và bình gốm.

Khu vực bán mai tấp nập người mua
Khu vực bán mai tấp nập người mua

Một gốc mai có giá hơn 15 triệu đồng
Một gốc mai có giá hơn 15 triệu đồng

Một chủ hàng mai phấn khởi: “Mới đưa cây ra đây được 1 ngày nhưng đã bán được hơn chục chậu. Năm nay mai rẻ cũng có đắt cũng có, phù hợp với nhiều đối tượng người mua”.

Tại cửa hàng này, gốc mai đắt nhất được đòi với giá 17 triệu đồng. Nhiều người trả thấp hơn nhưng chủ nhân vẫn chưa muốn bán.

Bưởi ghép...
Bưởi ghép...

Quất tý hon ... là những loại cây mới xuất hiện tại thị trường chợ hoa Tết Hà Tĩnh
Quất tý hon ... là những loại cây mới xuất hiện tại thị trường chợ hoa Tết Hà Tĩnh


Lan vẫn được nhiều người ưa thích. Năm nay, hoa lan dao động từ 2,5 - 15 triệu đồng/ chậu (tùy theo số cành)

Lan vẫn được nhiều người ưa thích. Năm nay, hoa lan dao động từ 2,5 - 15 triệu đồng/ chậu (tùy theo số cành)

Nét mới tại các chợ hoa, cây cảnh năm nay có sự xuất hiện đa dạng, phong phú nhiều lọa cây cảnh như: bưởi; quất tý hon…

Những cây bưởi thân to, trĩu quả khiến nhiều người tò mò và thú vị. Những cây bưởi này được chở từ Hà Nội về. Chỉ 2 ngày chào bán, chủ vườn cũng tỏ ra vui mừng vì dù giá thành cao (từ 5 – 25 triệu/cây) nhưng vẫn được nhiều người hỏi mua.

Quất tý hon có giá từ 170 – 300 ngàn đồng/cây cũng được nhiều người lựa chọn bởi giá cả vừa phải lại tiện dụng.

Phượng Vũ