Hà Nội: Tạm giữ 1,5 tấn bột mỳ quá hạn sử dụng tại phường Lĩnh Nam
(Dân trí) - Đội quản lý thị trường số 15 thuộc Chi cục quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 1,5 tấn bột mỳ quá hạn sử dụng tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Lĩnh Nam, Hà Nội.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 6/5, Đoàn kiểm tra của Đội quản lý thị trường số 15 đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại địa điểm kinh doanh ở số 151 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam do ông Nguyễn Thành Hưng làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 60 bao bột mỳ loại 25kg/bao, tương đương 1,5 tấn hàng hóa. Thông tin trên bao bì thể hiện sản phẩm được sản xuất ngày 28/5/2025, hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sản xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên đã hết hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn theo quy định.

Ngoài ra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng vi phạm. Trị giá số hàng hóa được xác định theo giá niêm yết khoảng 45 triệu đồng.
Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội quản lý thị trường số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thành Hưng về các hành vi: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định và kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định. Dự kiến, cơ quan chức năng sẽ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở số tiền 20 triệu đồng, đồng thời buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ 1,5 tấn bột mỳ quá hạn sử dụng.
Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội liên tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm bao gói sẵn và hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Qua đó, nhiều trường hợp kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc đã được phát hiện và xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an toàn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Minh Châu





