1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ấn Độ:

Giám sát chặt máy bay của Boeing sau tai nạn tại Trung Quốc

Nhật Linh

(Dân trí) - Cơ quan quản lý hàng không Ấn Độ vừa đặt đội máy bay Boeing 737 vào diện "tăng cường giám sát" sau vụ tai nạn ở Trung Quốc hôm qua.

Theo đó, Ấn Độ đã cử các đội giám sát về các thủ tục bay, mức độ an toàn bay, các hoạt động.

Ông Arun Kumar, Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, cho rằng: "An toàn bay là vấn đề quan trọng và chúng tôi đang nghiên cứu kỹ tình hình".

"Trước mắt, chúng tôi đang tập trung vào việc tăng cường giám sát đội tàu 737 của chúng tôi", ông Kumar nói và cho biết các hãng hàng không SpiceJet, Vistara và Air India Express của Ấn Độ đều có máy bay Boeing 737.

Giám sát chặt máy bay của Boeing sau tai nạn tại Trung Quốc - 1

Sau vụ tai nạn, China Eastern Airlines đã ngừng bay toàn bộ 109 chiếc máy bay 737-800 của hãng (Ảnh: Airteamimages.com).

Hôm qua (21/3), một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người đã bị rơi ở miền nam Trung Quốc. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Chuyến bay đã bị hạ độ cao đột ngột và gặp nạn khi đang bay từ Côn Minh đến Quảng Châu. Sau vụ tai nạn, China Eastern Airlines đã ngừng bay toàn bộ 109 chiếc máy bay 737-800 của hãng.

Nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết họ đang hỗ trợ các cuộc điều tra từ Trung Quốc và liên lạc với Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ.

Giám đốc điều hành của Boeing - ông David Calhoun - cho biết: "Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, chúng tôi đã liên hệ với các khách hàng và các cơ quan quản lý đồng thời đề nghị hỗ trợ toàn bộ chuyên gia kỹ thuật cho cuộc điều tra của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc".

Ông nói thêm Boeing sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ khách hàng và cuộc điều tra vụ tai nạn trong thời gian khó khăn này, đồng thời tuân thủ cam kết về sự an toàn, minh bạch và chính trực trong mọi quyết định.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, có 4.208 máy bay chở khách thuộc dòng Boeing 737-800 đang phục vụ, trong số đó 1/4 là ở Trung Quốc.

Dòng máy bay 737-800 được sản xuất lần đầu tiên vào cuối những năm 1990 và được đánh giá là có độ an toàn cao. Chiếc máy bay gặp nạn hôm qua hoạt động chưa đầy 7 năm.

Các nhà điều tra vẫn đang xác định nguyên nhân máy bay rơi và sẽ tìm kiếm "hộp đen" của máy bay để tìm hiểu thông tin.

Trước đó, Boeing đã và đang phải nỗ lực để hồi phục từ sau 2 vụ máy bay rơi liên quan đến dòng máy bay 737 MAX cướp đi sinh mạng của 346 hành khách và phi hành đoàn.

Giá cổ phiếu của Boeing trên thị trường New York chốt phiên hôm qua giảm 3,5%. Giá cổ phiếu của hãng China Eastern Airlines cũng giảm hơn 6% trong phiên sáng nay tại sàn chứng khoán Thượng Hải.

Theo BBC