1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá vàng "đổ đèo"

Mỹ Tâm

(Dân trí) - Sau phiên lao dốc mạnh cuối tuần qua và khả năng Fed sẽ không hạ lãi suất tuần này, phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư nhận định giá vàng thế giới sẽ giảm.

Vàng thế giới được dự báo giảm tiếp

Sáng nay (10/6), giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), chưa thay đổi so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn 2 chiều mua - bán được niêm yết ở mức 72,6-74,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với trước đó.

Kết thúc tuần vừa rồi (3/6-9/6), giá vàng miếng SJC giảm 3 triệu đồng sau một tuần. Điều này diễn ra trong bối cảnh 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank trực tiếp tham gia bán vàng cho người dân.

So với mức đỉnh của vàng miếng thiết lập tháng trước là 92,4 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng SJC đã "bốc hơi" hơn 16 triệu đồng, tương đương gần 18%.

Giá vàng miếng trong nước tuần vừa rồi không vận động theo giá thế giới mà thay đổi theo mức giá bán vàng trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC.

Các đơn vị này mua vàng từ nhà điều hành và bán ra thị trường. Theo thông báo của các ngân hàng, thời gian giao dịch mua vàng miếng là các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6.

Tại chi nhánh các ngân hàng và cửa hàng SJC, cảnh người dân xếp hàng chờ mua vẫn tiếp diễn những ngày gần đây. Vietcombank và Agribank thậm chí phải mở thêm điểm bán. Ngân hàng Nhà nước sau đó khẳng định thông tin thiếu vàng là thất thiệt. Cơ quan quản lý nói có đủ "nguồn lực và quyết tâm" để bình ổn thị trường.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết tại 75,8-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 73,38-74,88 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng đổ đèo - 1

Sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Giá vàng nhẫn 2 chiều mua - bán được niêm yết ở mức 72,6-74,2 triệu đồng/lượng. Phiên cuối tuần vừa rồi, mỗi lượng vàng nhẫn đã "bốc hơi" 900.000 đồng mỗi chiều trước khi đóng cửa tuần.

Không chỉ trong nước, thị trường vàng thế giới cũng "đổ đèo". Kết tuần vừa rồi, giá vàng thế giới xuống thấp nhất 2 tháng, rơi về 2.292 USD/ounce, giảm 83 USD. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, mỗi lượng vàng miếng SJC trong nước đang đắt hơn thế giới 5,5-6 triệu đồng, tùy thời điểm.

Đây là tuần thứ 3 liên tiếp giá kim loại quý đi xuống. Nguyên nhân được cho là do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo chấm dứt chuỗi 18 tháng liền mua vàng dự trữ và báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn kỳ vọng.

"Việc mất mốc 2.300 USD/ounce trên thị trường sẽ khiến giá vàng hướng tới mức thấp nhất hồi tháng 5 là gần 2.277 USD. Nếu xuống dưới 2.270 USD, vàng còn có thể về vùng giá 2.220 USD", Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex dự báo.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp chính sách vào thứ 4 (giờ Mỹ) tuần này song Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng ít khả năng Fed cắt giảm lãi suất. "Điều đó tạo thuận lợi cho USD và bất lợi cho vàng trong thời gian tới", ông nói.

18 chuyên gia tại Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát giá vàng tuần này. Chỉ có 2 chuyên gia (11%) kỳ vọng giá vàng tăng; 11 người (61%) dự đoán giá sẽ giảm và 5 chuyên gia (28%) nhận thấy vàng có xu hướng đi ngang.

Một số thông tin kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường tuần này gồm chỉ số CPI tháng 5 của Mỹ, dữ liệu về trợ cấp thất nghiệp và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ra quyết định về chính sách tiền tệ.

USD mạnh lên

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 104,94 điểm, tăng 0,8% so với hôm qua trước đà giảm mạnh của vàng.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.242 đồng, tăng 1 đồng so trước đó đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.029-25.454 đồng.

Ngân hàng tăng giá USD thêm 1 đồng theo chuyển động từ nhà điều hành. Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.184-25.454 đồng (mua - bán). Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.220-25.454 đồng (mua - bán).

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.590-25.680 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên giá so với trước đó.