1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá lúa ở Sóc Trăng “lao dốc”

(Dân trí) - Những ngày sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, giá lúa ở tỉnh Sóc Trăng “lao dốc” đã khiến nhà nông gần như trắng tay sau khi thu hoạch.

Ông Trần Xưng (ngụ phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Hiện nay, lúa OM 6979 giá bán cho thương lái chỉ từ 4.500 đồng – 4.600 đồng/kg; còn lúa Đài thơm 8 giá chỉ được 4.800 đồng/kg.

Trong khi đó, năng suất lúa vụ này chỉ đạt khoảng 500kg/công, so với vụ trước thất khoảng 200kg/công. Năng suất như vậy cộng với giá này, nhà nông coi như trắng tay sau một vụ mùa bán lưng cho trời, bán mặt cho đất”.

Nông dân phường 5 (TP Sóc Trăng) bán lúa.jpg
Thương lái mua lúa ở phường 5 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) trong ngày 18/2.
Thương lái mua lúa ở phường 5 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) trong ngày 18/2.

Theo ông Xưng, chi phí đầu tư cho một công lúa (hơn 1.000m2) ít nhất hết khoảng 2 triệu đồng, trong đó lúa giống là của nhà, thu hoạch xong bán cho thương lái, trừ chi phí đầu tư, chỉ còn vài ba trăm nghìn cho mỗi công lúa sau mấy tháng chăm sóc.

Theo nhiều nhà nông, giá lúa “lao dốc” là do tình hình xuất khẩu đang khó khăn, thương lái cũng ngần ngại thu mua do chưa có nguồn tiêu thụ lúa.

Hơn nữa, hiện nay nhiều địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đang bước vào thu hoạch đại trà nên rất khó tiêu thụ.

Cao Xuân Lương

bannerchan-bai.gif