1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá dầu tiếp tục “nổi sóng”

(Dân trí) - Trong phiên giao dịch đêm qua, giá dầu đã có thời điểm vọt qua 110 USD/thùng vì tin đồn 1 đường ống dẫn dầu tại Ả rập xê út bị nổ. Dù sau đó thông tin này bị nhà chức trách bác bỏ, dầu vẫn chốt phiên ở mức trên 108 USD/thùng.

Sàn giao dịch hàng hóa New York đã được một phen "nổi sóng" trong phiên giao dịch chiều qua (giờ New York) khi một bản tin trên kênh truyền hình Nhà nước Iran Press TV đưa tin “đã có một vụ nổ xảy ra đối với hệ thống ống dẫn dầu tại thành phố Awwamiya của Ả rập xê út”. Ngay lập tức giá dầu nhảy vọt 5%, lên mức 110,55 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 4/5/2011.

Giá dầu tiếp tục “nổi sóng”
Nguồn cung thiếu hụt khiến giá dầu tiếp tục leo thang

Dù sau đó người phát ngôn của Bộ nội vụ Ả rập xê út khẳng định thông tin trên là không có thật, giá dầu thô giao tháng 4 trên sàn NYMEX vẫn chốt phiên ở mức 108,84 USD/thùng, tăng 1,77 USD. Trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent giao tháng 4 cũng tăng 3,54 USD, tương đương 2,9%, lên mức 126,2 USD/thùng cao nhất 10 tháng qua.

“Giá dầu tăng mạnh do tin đồn từ Ả rập xê út cho thấy thị trường thực sự lo sợ trước bất kỳ vấn đề gì xảy ra với nguồn cung”, nhà phân tích Gene McGillian của công ty Tradition EnergyStamford, Connecticut khẳng định. Thực tế là trước khi có tin đồn về Ả rập xê út, giá dầu đã tăng do có tin Israel sắp thử hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo, khiến tình hình căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Theo thống kê của Bloomberg, trong vòng 5 tháng qua, giá dầu đã tăng xấp xỉ 47%, từ mức 74,95 USD/thùng ngày 4/10. Dù vậy trong thời gian tới xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục do sự thiếu hụt nguồn cung. Theo thống kê của Bộ năng lượng Mỹ, nếu Iran không bị cấm xuất khẩu dầu mỏ, nguồn cung toàn cầu vẫn thiếu hụt 500.000 thùng/ngày. Còn một khi quốc gia này bị cấm vận kể từ 1/7 tới, con số thiếu hụt sẽ lên tới 3 triệu thùng/ngày.

Thanh Tùng
Theo CNBC, Bloomberg