1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá dầu thô thế giới đột ngột tăng mạnh

(Dân trí) - Mặc dù giá dầu thô đã tăng trở lại với quan ngại bất ổn Syria và dự trữ dầu tại cảng Cushing của Mỹ giảm mạnh nhưng giá xăng RON92 ở thị trường Việt Nam sẽ chưa thể tăng do giá bình quân thế giới 30 ngày vẫn đi ngang.

Giá dầu thô thế giới đột ngột tăng mạnh
 Giá dầu thô tăng trở lại giữa bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho kế hoạch tấn cống Syria trong khi dự trữ dầu tại cảng Cushing giảm mạnh.

Số liệu tổng hợp từ Bloomberg cho thấy, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đã tăng mạnh sau khi báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô tại cảng Cushing - đầu mối vận chuyển cho các hợp đồng giao dịch kỳ hạn, đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm rưỡi.

Theo đó, giá dầu thô WTI giao tháng 10 đã tăng 1,14 USD/thùng tương ứng 1,1% lên mức 108,37 USD/thùng trên sàn giao dịch New York. Tính từ đầu năm, giá dầu WTI đã tăng tổng cộng 18%. Khối lượng giao dịch thấp hơn 38% so với trung bình 100 ngày.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch London, giá dầu Brent giao tháng 10 cũng đã tăng 35 cent tương ứng tăng 0,3% lên 115,26%. Khối lượng giao dịch thấp hơn 3% so với mức trung bình 100 ngày. Chênh lệch giá dầu Brent và dầu WTI cùng kỳ hạn đã thu hẹp còn 6,89 USD/thùng từ mức chênh lệch 7,68 USD trong ngày hôm qua (mức chênh lệch lớn nhất kể từ 14/6).

Giá dầu tăng mạnh trở lại sau khi đột ngột giảm trong những phiên trước đó. Cơ quan Thông tin Năng lượng nước này cho biết, dự trữ tại cảng Cushing đã giảm 1,83 triệu thùng xuống còn 34,8 triệu thùng trong tuần trước - mức dự trữ thấp nhất kể từ tháng 2/2012. Nguồn cung cả nước cũng đã giảm 1,84 triệu thùng xuống còn 360,2 triệu thùng.

Đồng thời, một nguyên nhân khác đẩy giá dầu tăng cao là việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho kế hoạch tấn công vào Syria tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Petersburg, Nga.

Việc tấn công vào Syria đưa ra quan ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu khi khu vực Trung Đông chiếm khoảng 35% sản lượng cung dầu toàn cầu và Syria lại giáp ranh Iraq, quốc gia có sản lượng dầu lớn nhất trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sau Ả Rập Saudi.

Tại thị trường Việt Nam, theo bảng giá cơ sở được Hiệp hội xăng dầu cung cấp, tại thời điểm ngày 3/9, giá bán lẻ hiện hành của mặt hàng xăng RON 92 đang thấp hơn 375 đồng/lít tương ứng 1,52% so với giá cơ sở. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, mỗi lít xăng RON 92, doanh nghiệp đầu mỗi đang lỗ 375 đồng. Các mặt hàng khác như dầu DO 0,05S, doanh nghiệp lỗ 520 đồng/lít; dầu hỏa lỗ 1.099 đồng/lít và dầu FO 3,5S lỗ 74 đồng/lít.

Giá dầu thô thế giới đột ngột tăng mạnh
Bình quân giá dầu thế giới 30 ngày vẫn đang thấp hơn rất nhiều so với thời điểm tháng 7 và đầu tháng 8.

Tuy nhiên, giá bình quân 30 ngày thế giới theo tính toán gần nhất vào ngày 29/8 là 114,44 USD/thùng và chỉ mới tăng nhẹ so với mức đáy là 114,06 thùng thiết lập vào ngày 26/8/2013. Còn nếu so với mức giá bình quân thế giới 30 ngày tại thời điểm ngày 29/7 thì đã giảm gần 4,3% (gần 5,1 USD/thùng).

Tại phiên họp báo Bộ Công thương diễn ra mới đây, Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cũng khẳng định, việc điều hành giá xăng dầu được tuân thủ theo quy định tại Nghị định 84, “Không phải cứ giá thế giới lên là tăng ngay, giá thế giới giảm là giảm ngay. Cũng không phải là khi giá lên tính bình quân 10-15 ngày, khi giá xuống tính bình quân 30 ngày. Không bao giờ liên Bộ tính như vậy!”.

Bích Diệp