1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

FDI vào Việt Nam 2006 đã vượt mốc 10 tỷ USD

Vượt xa kế hoạch và cả con số dự báo, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2006 đã đạt con số kỷ lục 10,2 tỷ USD, tính đến ngày 18/12.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn của các dự án cấp mới đã đạt hơn 7,6 tỉ USD, còn lại là vốn của các dự án đang hoạt động xin tăng vốn.

Đáng lưu ý trong số các địa phương thu hút được lượng vốn đầu tư tăng mạnh trong năm nay là Hà Tây từ vị trí “đội sổ” những năm trước đã vươn lên vị trí thứ ba, với hơn 805 triệu USD (chỉ tính dự án cấp mới), sau Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM; các vị trí tiếp theo thuộc về Bình Dương, Quảng Ngãi và Hà Nội.

Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, tiếp đến là Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Trước đó mức dự báo thu hút FDI của năm 2006 là 6,5 tỉ USD.

Theo Xuân Toàn
Báo Tuổi trẻ