1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dịch vụ làm đẹp “đuổi khách không hết” ngày sát Tết

(Dân trí) - Trong khi nhiều dịch vụ Tết “ngắc ngoải” vì người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu thì các cửa hàng làm đẹp cho chị em lại làm không hết việc. Thậm chí, nhiều nơi quá tải phải đuổi khéo khách.

Muốn làm móng phải chờ hàng giờ đồng hồ

Các con đường tập trung nhiều cửa hàng làm móng tay chân ở TPHCM như Phạm Văn Hai, Lê Văn Sỹ (Q. Tân Bình), đường Cô Bắc, Cô Giang (Q. Phú Nhuận), Nguyễn Đình Chiểu (Q. Gò Vấp)… nhiều ngày nay lúc nào cũng kín khách.

Ngoài những khách hàng may mắn đến lượt được phục vụ thì không người phải ngồi chờ, có lúc hàng giờ đồng hồ. Khi thấy khách vào, nhân viên còn phải lắc đầu, gợi ý khéo để họ đi tìm nơi khác vì quán quá tải.

Dịch vụ làm đẹp móng tay móng chân làm không xuể những ngày sát Tết. 
Dịch vụ làm đẹp móng tay móng chân làm không xuể những ngày sát Tết. 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra chất lượng quần áo, khăn ướt cho trẻ

Bài toán mới T+2

Giao dịch Bitcoin tại Việt Nam là “phạm pháp”

Quà tặng xa xỉ in hình ngựa cho năm Giáp Ngọ 2014

Sáng 29, rời quán làm móng tay chân trên đường Phạm Văn Hai, chị Trịnh Thị Thanh nhăn nhó cho hay, hai ngày nay chị đã đi nhiều tiệm nhưng chưa tuốt lại được bộ móng do đến đâu cũng phải đợi. Sáng nay, chị cố tình ra sáng sớm, đã thấy nhiều khách ngồi đợi. Nhân viên cho biết xong 5 người nữa mới đến lượt mình.

“Oải quá, tôi đi luôn, ở nhà còn bao nhiêu việc, mình không kiên nhẫn đợi 2 – 3 giờ đồng hồ. Mọi ngày có thể đặt lịch hẹn giờ. Còn hôm nay đông khách, họ không nhận lịch hẹn mà ai đến lượt thì làm. Chắc về tự làm qua qua vậy”, chị Thanh nói.

Chủ tiệm làm móng Thanh Hằng ở Q. Gò Vấp cho biết, ba hôm nay tiệm mở cửa từ 6 giờ sáng và làm đến tận 11 giờ đêm làm đẹp cho khách. Tuy nhiên, nhu cầu làm đẹp móng đón Tết của chị em tăng cao, khách đến đông, muốn làm được móng buộc phải chờ xong người này đến người khác. Ngay đến khách quen của quán cũng không được ưu tiên.

Làm sơ sài, giá ngất ngưởng

Theo ghi nhận giá cả của dịch vụ làm đẹp móng tay chân cho chị em không ngừng tăng trong những ngày qua và mức tăng bát nháo. Ngày thường, làm móng đơn thuần có giá bình quân 35.000 đồng/bộ, nay nhiều tiệm làm với mức 50.000 – 60.000 đồng, thậm chí cao hơn. Tô vẽ móng còn vô tội vạ hơn, cỡ nào cũng có.

Phần lớn khách hàng chấp nhận mức giá này, không than phiền mà chỉ mong được phục vụ nhanh chóng. Cái khó của dịch vụ này là khách những ngày sát Tết rất đông, còn quán thiếu người làm trầm trọng do nhiều nhân viên đã nghỉ Tết từ trước.

Trả giá dịch vụ cao ngất ngưởng nhưng chị em chỉ được chăm chút một cách vội vàng, sơ sài. 
Trả giá dịch vụ cao ngất ngưởng nhưng chị em chỉ được "chăm chút" một cách vội vàng, sơ sài. 

Những nhân viên ở lại được trả công cao hơn những cũng phải xử lý khối lượng công việc gấp nhiều lần ngày thường. Để đáp ứng kịp nhu cầu của khách, mọi ngày nhân viên làm tỉ mỉ, cẩn thận bao nhiêu thì giờ làm tốc hành bấy nhiêu. Quán chạy đua về số lượng nên khách cũng khó để đòi hỏi yêu cầu này nọ.

“Tôi làm móng cả vẽ hết gần 300 ngàn, đắt hơn gấp đôi ngày thường mà chỉ loáng chưa đến tiếng đã xong. Nhân viên làm vội vàng, nhiều chỗ mình chưa vừa ý, muốn nhờ sửa lại bị từ chối với lời thông cảm. Lúc này tiệm quán mới là “thượng đế” chứ không phải khách hàng”, chị Nguyễn Thụy Anh, làm móng tại cửa tiệm ở đường Cô Bắc, Q. Phú Nhuận cho hay.

Cũng như dịch vụ làm móng, các tiệm làm đầu lớn nhỏ ở khắp TPHCM cũng vào thời điểm tăng tốc. Giá cả những dịch vụ này đến hôm nay đều đã tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Chị em khi làm đẹp sát giờ năm mới đều đã chấp nhận việc phải chi trả với giá cao hơn. Nếu làm được vài chục "bộ đầu" cho chị em, có tiệm thu về hàng chục triệu đồng/ngày không phải là chuyện khó.  

Trả giá dịch vụ cao ngất ngưởng nhưng chị em chỉ được chăm chút một cách vội vàng, sơ sài. 
Các dịch vụ làm đẹp khác như cắt tóc, gội đầu cũng đang tăng hết công suốt phục vụ khách hàng. 

Do khách đông, nhiều tiệm làm tóc chỉ nhận làm các dịch vụ lớn như duỗi, uốn tóc và từ chối khách gội đầu, tỉa tóc do thiếu người làm cũng như không mặn mà với các dịch này do giá không cao.

“Làm đẹp gấp gáp sát Tết không chỉ phải trả giá cao hơn mà cũng ít khi được mái tóc ưng ý. Nhưng hầu hết chị em nhà mình cứ thích sát ngày mới làm để đón Tết”, tay kéo Trần Ngọc Hưng, chủ một Salon ở đường Phan Văn Trị (Q. Bình Thạnh) không khỏi tiếc nuối khi nhiều khách hàng tìm nơi khác làm đầu do quán thiếu nhân viên, làm không kịp. 

Tranh thủ cơ hội làm ăn được, anh Hưng cho biết sẽ mở cửa đến tận tối 30 Tết, cố gắng đóng trước giờ giao thừa.

Hoài Nam

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước