Dệt may Việt Nam đối mặt áp lực kép từ thuế quan và xung đột Trung Đông
(Dân trí) - Nửa cuối năm, ngành dệt may được dự báo tiếp tục chịu áp lực từ bất ổn địa chính trị, chi phí logistics leo thang và chính sách thuế quan của Mỹ, khiến triển vọng đơn hàng kém khả quan hơn.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng dệt may tại các thị trường chủ lực suy giảm do kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, bất ổn địa chính trị và áp lực từ chính sách thuế quan.
Dù vậy, xuất khẩu dệt may Việt Nam 5 tháng đầu năm vẫn đạt 18,8 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ - kết quả được Vinatex đánh giá là phản ánh khả năng thích ứng và tận dụng cơ hội thị trường của doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn Mỹ tạm duy trì mức thuế bổ sung 10% đến ngày 24/7.
Riêng Vinatex ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng ước đạt 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4%. Ngành sợi tiếp tục là điểm sáng với lợi nhuận khoảng 205 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm.
Tuy nhiên, mục tiêu xuất khẩu cả năm đạt 48-49 tỷ USD vẫn là bài toán khó. Để hoàn thành kế hoạch, ngành dệt may cần đạt bình quân 4,31-4,46 tỷ USD mỗi tháng trong 7 tháng còn lại - một áp lực không nhỏ khi thị trường, thuế quan và nhu cầu tiêu dùng toàn cầu còn nhiều biến động.
Ông Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng HĐQT Vinatex, cho biết đơn hàng đã có dấu hiệu chững lại từ tháng 7. Theo ông, sau khoảng 150 ngày Mỹ tạm áp mức thuế bổ sung 10%, các nhà nhập khẩu đang thận trọng hơn trong việc ký kết đơn hàng mới, chờ đợi kết quả đàm phán thuế quan và các quyết định thương mại của Mỹ dự kiến công bố sau ngày 24/7.

Công nhân làm việc trên chuyền may tại Tổng công ty May 10 (Ảnh: Vinatex).
Lãnh đạo Vinatex xác định hai nhóm yếu tố lớn sẽ chi phối thị trường dệt may trong nửa cuối năm.
Thứ nhất là căng thẳng địa chính trị, đặc biệt xung đột tại Trung Đông, đẩy giá dầu và chi phí vận tải biển tăng mạnh. Nhiều hãng vận tải áp thêm phụ phí bảo hiểm, chi phí tuyến đường thay thế và chi phí rủi ro, gây sức ép trực tiếp lên doanh nghiệp xuất khẩu. Giá năng lượng tăng cũng góp phần đẩy lạm phát tại các nền kinh tế lớn, qua đó ảnh hưởng tới sức mua hàng may mặc.
Thứ hai là chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ. Ngoài đàm phán thuế mới với nhiều đối tác, Mỹ đang triển khai hàng loạt cuộc điều tra liên quan đến lao động, sở hữu trí tuệ và các vấn đề thương mại khác - khiến nhiều nhà nhập khẩu tạm trì hoãn chốt đơn hàng để chờ chính sách rõ ràng hơn.
Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức, đại diện Vinatex vẫn đánh giá tích cực về vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với uy tín đã được khẳng định, Việt Nam vẫn là điểm đến được nhiều nhà mua hàng ưu tiên lựa chọn.
"Dù khó kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm, ngành dệt may nhiều khả năng vẫn duy trì được sự ổn định và tránh được sự sụt giảm sâu tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là Mỹ", ông Cầm nhận định.
Về định hướng dài hạn, Vinatex cho biết sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển chuỗi dệt nhuộm và xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, thông minh, tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030.





