1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đất Xanh lên tiếng về tin đồn thất thiệt với lãnh đạo

Mai Chi

(Dân trí) - Đất Xanh khẳng định sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ các nguồn tin lan truyền nhắm đến lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Trong khi đó, cổ phiếu DXG giảm sàn liên tục.

Trong thông cáo báo chí phát ngày 16/5, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) cho hay, các tin lan truyền nhắm đến lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này là thất thiệt.

Đồng thời phía doanh nghiệp khẳng định sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ các nguồn tin lan truyền này.

Đất Xanh lên tiếng về tin đồn thất thiệt với lãnh đạo - 1

Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Đất Xanh (Ảnh: DXG).

Đất Xanh cho biết, luôn hướng đến tôn chỉ thượng tôn pháp luật, minh bạch trong các hoạt động kinh doanh và quyết liệt đấu tranh cho các thông tin gây thất thiệt.

Đây không phải là lần đầu tiên Đất Xanh lên tiếng về những tin đồn bất lợi xuất hiện sau khi ông Lương Trí Thìn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Đất Xanh Services. 

Tập đoàn này từng cho biết, các thông tin không chính xác trên thị trường đã gây hiểu nhầm cho một số nhà đầu tư và cổ đông. Theo Đất Xanh, đây đơn thuần là nội dung tập đoàn cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị tại Dat Xanh Services trước thềm họp Đại hội đồng cổ đông. 

Tập đoàn này muốn hướng đến thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp theo mô hình holdings, một nhân sự không kiêm nhiệm quá nhiều vị trí.

Theo đó, việc Chủ tịch HĐQT Tập đoàn lại kiêm Thành viên HĐQT công ty thành viên gây bất cập trong công tác quản lý. Đây là lý do ông Lương Trí Thìn và ông Hà Đức Hiếu không tiếp tục giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Dat Xanh Services kể từ ngày 23/4, để tập trung công tác chiến lược phát triển tập đoàn…

Trong một nỗ lực để "dập tắt" tin đồn, ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DXG dự kiến thực hiện vào ngày 27/4 đến 26/5 thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Thìn sẽ nâng khối lượng nắm giữ lên gần 105 triệu cổ phiếu DXG tương ứng tỷ lệ 18,04% vốn điều lệ.

Đất Xanh lên tiếng về tin đồn thất thiệt với lãnh đạo - 2

Cổ phiếu DXG vừa có 3 phiên giảm sàn liên tiếp (Ảnh chụp màn hình).

Mặc dù vậy, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG vẫn diễn biến bất lợi. Mã này vừa có 3 phiên giảm sàn liên tiếp, giảm còn 25.000 đồng so với mức đỉnh gần 47.000 đồng phiên 29/3. Cổ phiếu DXS cũng giảm hơn 41% trong một tháng qua, 3 phiên gần đây giảm sàn liên tiếp, thị giá hiện chỉ còn 19.850 đồng so với đỉnh 40.800 đồng ngày 21/3.