1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Công ty vợ đại gia Đặng Văn Thành, chủ dự án 30.000 tỷ đồng, báo lỗ

Khổng Chiêm

(Dân trí) - Siêu dự án Selavia Phú Quốc do TTC Phú Quốc đầu tư và phát triển. Công ty này vừa báo lỗ hơn 63 tỷ đồng nửa đầu năm. Bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông Đặng Văn Thành, là Chủ tịch HĐQT công ty.

Công ty cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn TTC của đại gia Đặng Văn Thành. Bà Huỳnh Bích Ngọc - vợ ông Thành - làm Chủ tịch HĐQT TTC Phú Quốc.

Báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), TTC Phú Quốc cho biết nửa đầu năm nay lỗ hơn 63 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 15 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.357 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,6 lần, tương ứng nợ phải trả gần 8.487 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,3 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu hơn 707 tỷ đồng.

Công ty vợ đại gia Đặng Văn Thành, chủ dự án 30.000 tỷ đồng, báo lỗ - 1

Phối cảnh dự án Selavia Phú Quốc (Ảnh: TTC Phú Quốc).

TTC Phú Quốc đầu tư và phát triển dự án khu phức hợp Selavia Phú Quốc bao gồm hệ thống khách sạn, nhà phố thương mại, biệt thự và chuỗi resort chuẩn 5 sao với diện tích khoảng 290ha tại khu vực Vịnh Đầm, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng.

Từ tháng 5/2021, TTC Phú Quốc đã khởi công dự án Selavia Phú Quốc với phân khu shophouse Selashine, phục vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực và dịch vụ. Đến tháng 12 cùng năm này, công ty tiếp tục khởi công xây dựng khu nhà hàng, khách sạn và cụm tiện ích dịch vụ.

TTC Phú Quốc được thành lập tháng 4/2009. Bên cạnh là chủ đầu tư siêu dự án ở Phú Quốc, doanh nghiệp này còn kinh doanh đất nền, phát triển dịch vụ hậu cần kho bãi.