1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Con cá tra gian nan đường xuất ngoại

(Dân trí) - Ngày 19/12, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội cá tra Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát triển thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cá tra tại ĐBSCL”. Tại hội nghị này đã chỉ ra nhiều vấn đề khó khăn mà con cá tra đang phải đối mặt.

Năm 2014 con cá tra vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn

Cụ thể, ngành cá tra đang đối mặt với những thách thức như kim ngạch xuất khẩu sụt giảm, giá cá tra xuất khẩu từ năm 2011 tới nay giảm liên tục dẫn đến diện tích nuôi bị giảm và hiện cá nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khấu đang thiếu trầm trọng. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu cá tra đang có nhiều xáo trộn bởi có nhiều doanh nghiệp chào giá thấp hơn giá thành sản xuất, làm lũng đoạn thị trường.

Theo báo cáo của hiệp hội cá tra, hiện cá tra đang chiếm 26% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, sau con tôm. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2013 đạt 1,4 tỉ USD, giảm 0,5% so năm ngoái, có mặt ở 149 quốc gia. Hai thị trường chính là Mỹ, EU cho rằng DN Việt Nam bán phá giá, yêu cầu về tiêu chuẩn, môi trường khắt khe; trong khi thị trường khác tăng không đáng kể dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn. Trước đây, thời điểm 2008 – 2009 toàn vùng nuôi lên đến 6.000 ha, sản lượng gần 1,2 triệu tấn. Nhưng từ 2010 đến nay, diện tích nuôi mỗi năm giảm 1,8%, nhưng sản lượng tăng 2%, xuất khẩu tăng 5,8%.

 Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Vasep dự báo năm 2014 kim ngạch xuất khẩu cá tra sẽ giảm khoảng 5% do nguồn cá nguyên liệu trong nước giảm, chính sách thắt chặt tín dụng của ngân hàng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn để đầu tư vùng nuôi, nông dân rơi vào cảnh lỗ ngày càng nhiều.

Còn luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nêu lên thực trạng khi ký kết hợp đồng mà người bán luôn thua thiệt như: Hợp đồng chủ yếu do người mua soạn thảo, thỏa thuận chưa rõ ràng, trái quy định hay chứa một số điều khoản bất lợi cho người bán.

Phạm Tâm
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước