Có gì ở 2 dự án xanh, ESG 6.000 tỷ đồng vừa khởi công tại Hưng Yên?
(Dân trí) - Hai dự án gần 300ha tại Hưng Yên được định hướng bổ sung không gian sản xuất, thu hút dòng vốn chất lượng cao, đồng thời đặt yêu cầu phát triển xanh và bền vững ngay từ hạ tầng.
Sáng 12/9, tại khu vực CNC Thổ Hoàng, Quốc lộ 38, xã Xuân Trúc và Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, lễ khởi công Khu công nghiệp (KCN) Thổ Hoàng và Cụm công nghiệp (CCN) Lạc Đạo.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Khu công nghiệp Thổ Hoàng và Cụm công nghiệp Lạc Đạo với tổng diện tích gần 300ha được khởi công tại Hưng Yên (Ảnh: Thành Đông).
Thêm không gian công nghiệp cho Hưng Yên
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - cho biết ngày 10/9, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch tổ chức khởi công 10 công trình, dự án nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Theo lãnh đạo tỉnh, việc đồng loạt triển khai các công trình, dự án tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm nay và những năm tiếp theo.
“Hưng Yên là khu vực tập trung các trung tâm công nghiệp lớn, hiện đại, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, cùng lực lượng lao động trẻ, năng động, đây là điều kiện để phát triển công nghiệp mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế xã hội, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh Hưng Yên bước vào kỷ nguyên mới”, ông Quyền nói.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm nay, GRDP của tỉnh tăng 10,72%, thuộc nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,4%, thu ngân sách nhà nước đạt 48,4% dự toán. Trong định hướng phát triển không gian công nghiệp, Hưng Yên đã quy hoạch 66 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 23.000ha và 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 8.000ha.
Trong bối cảnh đó, KCN Thổ Hoàng và CCN Lạc Đạo được kỳ vọng bổ sung thêm không gian cho sản xuất công nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào địa bàn.
KCN Thổ Hoàng do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Ân Thi làm chủ đầu tư, có quy mô 250ha. CCN Lạc Đạo do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Văn Lâm làm chủ đầu tư, diện tích khoảng 42,5ha.
Hai dự án có lợi thế về kết nối với mạng lưới giao thông khu vực. Thổ Hoàng được định hướng khai thác lợi thế kết nối Quốc lộ 38B và các tuyến cao tốc, tạo điều kiện hình thành không gian sản xuất quy mô lớn, gắn với công nghiệp hỗ trợ và logistics. Trong khi đó, Lạc Đạo nằm gần Hà Nội, tiếp cận nguồn nhân lực và các chuỗi cung ứng hiện hữu, phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, trong đó có nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ghi nhận sự phối hợp của các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và các hộ dân có đất canh tác trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai hai dự án (Ảnh: Thành Đông).
Đặt yêu cầu “xanh” ngay từ hạ tầng
Đáng chú ý, định hướng của tỉnh Hưng Yên đối với hai dự án không chỉ dừng ở việc hoàn thiện hạ tầng để thu hút nhà đầu tư. Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN, CCN “văn minh, hiện đại, đúng quy định, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Yêu cầu này đặt ra một tiêu chuẩn rộng hơn đối với hạ tầng công nghiệp, đó là khu, cụm công nghiệp phải đáp ứng nhu cầu sản xuất nhưng đồng thời bảo đảm các yêu cầu về môi trường và chất lượng không gian vận hành trong dài hạn. Đây cũng là hướng mà chủ đầu tư xác định cho hai dự án. Đồng thời, các dự án cũng là những dự án trọng điểm tích hợp ESG vào hoạt động.
Ông Hoàng Anh Tuân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến, cho biết tổng diện tích hai dự án gần 300ha, với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng và dự kiến thu hút khoảng 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và quốc tế.
Theo ông Tuân, hiệu quả của một dự án công nghiệp không chỉ được nhìn từ quy mô vốn hay diện tích đất.
“Chúng tôi ý thức rằng thành công của một dự án không chỉ được đánh giá bằng những con số, những quy mô mà còn những giá trị cho địa phương, cho cộng đồng, xã hội”, ông Tuân nói. Từ quan điểm này, chủ đầu tư định hướng hai dự án theo hướng vừa phát triển hạ tầng công nghiệp, vừa tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng địa phương.

Ông Hoàng Anh Tuân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Thành Đông).
Với Thổ Hoàng, dự án được định hướng hình thành không gian công nghiệp quy mô lớn, gắn với sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Theo định hướng của chủ đầu tư, dự án hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên và tích hợp ESG trong quá trình vận hành.
Trong khi đó, Lạc Đạo phát huy lợi thế gần Hà Nội, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng, đồng thời được định hướng phát triển bền vững. Theo phương án của chủ đầu tư, các hạng mục hạ tầng môi trường như cây xanh, xử lý nước thải, quan trắc và quản lý chất thải được tính đến ngay từ khâu thiết kế, hướng tới đáp ứng yêu cầu vận hành lâu dài của các doanh nghiệp.
Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa khi nhóm nhà đầu tư quốc tế ngày càng quan tâm tới khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và quản trị của địa điểm sản xuất ngay từ giai đoạn lựa chọn địa điểm.
Hướng tới hệ sinh thái sản xuất và việc làm
Theo lãnh đạo Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến, mục tiêu thu hút đầu tư của hai dự án không chỉ hướng tới các doanh nghiệp có quy mô lớn mà còn bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các nhà cung ứng trong chuỗi sản xuất. Đây cũng là một trong những yếu tố để hình thành hệ sinh thái công nghiệp thay vì chỉ phát triển các dự án sản xuất độc lập.
“Chúng tôi cam kết tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện dự án nghiêm túc, đồng bộ, nhanh chóng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương, đối tác, nhà đầu tư để sớm đưa KCN Thổ Hoàng và CCN Lạc Đạo đi vào khai thác và đạt tỷ lệ lấp đầy trong vòng 5 năm tới”, ông Tuân cho biết.
Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ đầu tư tập trung toàn bộ nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh, qua đó phát huy hiệu quả của dự án và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh khu công nghiệp Thổ Hoàng trong lễ khởi công (Ảnh: Thành Đông).
Bên cạnh hạ tầng sản xuất, việc phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái dịch vụ cho người lao động cũng được đặt trong định hướng dài hạn của hai dự án. Khi các nhà máy hình thành, nhu cầu về lao động, đào tạo nghề, an toàn lao động và các dịch vụ phục vụ người làm việc tại KCN, CCN sẽ trở thành một phần của quá trình vận hành.
Hai dự án được chủ đầu tư định vị như một hệ sinh thái công nghiệp mới của Hưng Yên, trong đó lợi thế về vị trí và kết nối được kết hợp với yêu cầu về hạ tầng, môi trường, nguồn nhân lực và khả năng đồng hành lâu dài cùng nhà đầu tư.
Việc triển khai các dự án cũng diễn ra trong giai đoạn Hưng Yên đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư. Với Thổ Hoàng và Lạc Đạo, bài toán tiếp theo sau lễ khởi công là nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng, đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả và biến lợi thế kết nối thành năng lực vận hành thực tế cho các doanh nghiệp.





