1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Chưa có đề án cổ phần hóa bệnh viện Bình Dân

(Dân trí) - Đó là lời khẳng định của TS. Phạm Viết Muôn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại buổi họp báo ngắn trước hội thảo Quốc gia về thí điểm cổ phần hóa (CPH) bệnh viện công.

TS. Phạm Viết Muôn khẳng định nhiều lần: “Đến ngày hôm nay (17/5/2007) Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được bản đề án cổ phần hóa bệnh viện Bình Dân từ UBND TPHCM, do đó đến giờ phút này chưa quyết định thí điểm bất cứ bệnh viện nào, tất cả còn tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của Thủ tướng”.

Sáng nay, hơn 70 giám đốc bệnh viện tại TPHCM và các tỉnh phía Nam cùng hàng ngàn các nhà đầu tư, các quan chức đầu ngành y tế tại các tỉnh phía Nam và những người dân quan tâm đến việc cổ phần hóa (CPH) bệnh viện công đã chen chúc nhau để tham dự hội thảo về vấn đề này tại TPHCM. Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/5.

“Việc CPH các dịch vụ công cộng là 1 vấn đề vô cùng nhạy cảm, Chính phủ sẽ làm rất thận trọng, sẽ có quy trình và làm theo đúng trình tự” - ông Muôn cho biết thêm.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng chủ trương thực hiện CPH doanh nghiệp nhà nước đã trải qua quá trình 15 năm thì bây giờ mới tính đến thí điểm CPH các dịch vụ công như bệnh viện, trường học… vì đây là lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân nên việc lựa chọn thí điểm nhất quyết phải dựa trên ý nguyện của nhân dân làm chính nên cần có những bước đi thận trọng, vững chắc.

Còn ông Lê Quang Cường - Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách, Bộ Y tế cho rằng, lĩnh vực bệnh viện là một hệ thống y tế được bao cấp từ trước tới nay. Vì thế nếu CPH tốt lên thì sẽ thu hút nhiều sự ủng hộ của nhân dân. Thế nhưng, ông Cường lại đang lo lắng vì vẫn chưa nghe nói thực trạng các bệnh việc đang hoạt động theo cơ chế nào.

“Việc CPH bệnh viện Bình Dân hoàn toàn là một giả định thôi chứ chưa có qui định cụ thể. Chúng ta cần hiểu đúng việc xã hội hóa bệnh viện công phải gắn liền với lợi ích xã hội của dân” - ông Cường phát biểu thẳng thắn.

Trước đó, tại một buổi họp nhằm tìm hiểu ý kiến của một số ban ngành về dự án CPH bệnh viện Bình Dân, thì hầu hết các đại biểu đều đưa ra nhận định việc CPH bệnh viện công sẽ làm cho người dân nghèo phải đóng viện phí cao hơn, đại diện hội cựu chiến binh lo rằng người dân nghèo sẽ không còn được hưởng phúc lợi y tế do chính việc CPH mang lại.

Ngọc Thanh - Nhựt Lê

Dòng sự kiện: CPH Bệnh Viện Bình Dân