1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Chiếc ô tô cổ lỗ sỹ 47 năm tuổi này vừa được bán giá "khủng" 17,3 tỷ đồng

Chiếc ô tô 47 năm tuổi vừa trở thành chiếc xe đắt nhất nước Úc khi được giao dịch với giá khoảng 17,3 tỷ đồng.

Một chiếc Ford Falcon GTHO Phase III đã trở thành chiếc xe đắt nhất nước Úc được bán đấu giá, giao dịch với giá 1,3 triệu đô la Úc (760.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 17,3 tỷ đồng) tại phiên đấu giá Lloyds Online cuối tuần trước.

Ford giới thiệu Ford Falcon GTHO Phase III vào năm 1971, khi sự cạnh tranh của hãng với hãng ô tô lâu đời Úc Holden tại cuộc đua Bathurst nổi tiếng đang ở thời điểm đỉnh cao.


Chiếc ô tô 47 tuổi vừa được bán giá khủng 17,3 tỷ đồng.

Chiếc ô tô 47 tuổi vừa được bán giá "khủng" 17,3 tỷ đồng.

Nhờ động cơ V8 với công suất gần 400 mã lực, Phase III có thể chạy quãng đường 1/4 dặm Anh trong vòng chưa đầy 14 giây và là chiếc xe bốn cửa nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa 140 mph (225 km/h).

Cùng năm đó, chiếc xe đã giành chiến thắng tại cuộc đua Bathurst và tiếp tục giành được giải vô địch các nhà sản xuất Úc năm 1971 và 1972, và cũng giành chiến thắng trong Giải vô địch xe du lịch Úc năm 1972 và 1973. Khoảng 300 chiếc xe đã được rao cho khách hàng.

Một chiếc xe tương tự đã được bán với giá 750,000 AUD (553,000 USD, khoảng 12,6 tỷ đồng tính theo tỷ giá hiện tại) trong năm 2007. Chiếc GTHO đặc biệt này được sở hữu bởi cầu thủ cricket nổi tiếng người Úc Jeff Thomson trong một thập kỷ. Chiếc xe đã chạy quãng đường được 20.968 km được giữ nguyên bản với hệ thống an toàn, lốp dự phòng, nội thất và thảm.

Mặc dù đã 47 tuổi, chiếc Falcon mới được đấu giá cao vẫn trong tình trạng tuyệt vời với sơn Track Red tỏa sáng. Tương phản với màu đỏ là điểm nhấn màu vàng và sọc đua đen trên thân xe. Xe cũng gây ấn tượng với bộ bánh xe bạc hình ngôi sao.

Theo Khánh Hồng
VietQ/Carscoop

Chiếc ô tô cổ lỗ sỹ 47 năm tuổi này vừa được bán giá "khủng" 17,3 tỷ đồng - 2