1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bộ trưởng Vinh: Đã có “thuốc” trị tiêu cực xin - cho

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết đã trình Chính phủ phương án khoán gói ngân sách cho các Bộ, địa phương trong trung hạn, từ đó trị căn bệnh “chạy ngân sách, chạy vốn đầu tư” vẫn tồn tại từ trước đến nay.

Bộ trưởng Vinh: Đã có “thuốc” trị tiêu cực xin - cho
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đối thoại trực tuyến với nhân dân chiều nay (ảnh chinhphu.vn)

Chiều nay (16/3), trong phiên đối thoại trực tuyến với nhân dân, đáp lại những thắc mắc độc quả quanh vấn đề “chạy ngân sách, chạy vốn đầu tư”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Bùi Quang Vinh thừa nhận, đây là một vấn đề mà tất cả các cấp các ngành, các cơ quan có liên quan đến quản lý sử dụng ngân sách và vốn đầu tư nhà nước đều phải quan tâm.

Theo đó, hễ có cơ quan liên quan đến việc quản lý sử dụng cũng như phân bổ vốn NSNN đều phải có trách nhiệm cũng như các biện pháp để phòng ngừa, hạn chế tiêu cực có thể xảy ra.

“Tôi nghĩ rằng không ai có thể nói rằng ở Bộ mình, cơ quan mình hay ngành mình là hoàn toàn trong sạch và không có hiện tượng tiêu cực. Chắc không có cơ quan nào nói như vậy” – trích lời Bộ trưởng. “Vấn đề đặt ra là phải kiên quyết, có biện pháp, có cơ chế quản lý sao cho dù anh có muốn cũng không thể tiêu cực được”.

Để “trị” tiêu cực, Bộ trưởng Vinh tiết lộ, ngay từ khi bước vào xây dựng kế hoạch 2012, Bộ đã trình Chính phủ cơ chế mới nhằm giảm bớt cơ chế xin-cho.

Theo đó, Bộ đề nghị Chính phủ cho công bố toàn bộ số vốn dành cho các địa phương và các bộ ngành trong năm và giao lại quyền phân bổ lựa chọn các danh mục này cho Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng các Bộ.

Dự kiến, ngay đầu tháng 4 tới Bộ sẽ trình Chính phủ xây dựng Nghị định về đầu tư phát triển trung hạn với thời gian 5 năm. Riêng trước mắt sẽ làm kế hoạch trung hạn 3 năm (2013-2015) của nhiệm kỳ 2011-2015.

Chính phủ trên cơ sở các tiêu chí và nguyên tắc phân bổ ngân sách thì sẽ công bố ngân sách cấp cho 3 năm còn lại từ 2013 đến 2015 cho các Bộ, ngành và các cơ quan địa phương. Từ đó, các địa phương sẽ chủ động phân bổ nguồn lực này.

Như vậy, theo phân tích của Bộ trưởng Vinh, các địa phương sẽ biết được nguồn vốn mà mình có trong 3 năm đó, “không cần phải chạy chọt, xin-cho nữa”. Với chừng đó vốn, các địa phương sẽ phải chủ động nguồn lực trong 3 năm làm sao phù hợp và có hiệu quả nhất.

Cơ chế mà Bộ KHĐT chuẩn bị đề xuất đã được các tổ chức quốc tế cũng như các Bộ, ngành địa phương quan tâm, ủng hộ. “Đây là việc làm quan trọng thay đổi tư duy, cũng là thay đổi cơ chế xin-cho”, theo nhận định của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh.

Bích Diệp