1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bảng xếp hạng Forbes 2021: Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD

Nhật Linh

(Dân trí) - Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2021. Trong đó, Việt Nam có 6 đại diện, tăng 2 tỷ phú so với năm ngoái.

Bảng xếp hạng Forbes 2021: Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD - 1

Bất chấp đại dịch, số lượng tỷ phú tăng chưa từng có. (Ảnh: IT)

Theo Forbes, mặc dù đại dịch nhưng 2021 là năm kỷ lục của những người giàu nhất thế giới khi tăng 5.000 tỷ USD về tài sản và số lượng tỷ phú mới lớn chưa từng có.

Theo đó, số tỷ phú trong bảng xếp hạng năm nay của Forbes đã tăng vọt 660 người lên con số 2.755 so với cách đây hơn một năm. Tổng tài sản ròng của các tỷ phú lên 13.100 tỷ USD, tăng 8.000 tỷ USD so với năm 2020.

Tại Việt Nam, có 6 đại diện lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes năm nay, tăng 2 người so với năm ngoái.

Bảng xếp hạng Forbes 2021: Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD - 2

6 tỷ phú USD của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes năm 2021.

Dẫn đầu là tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup với 7,3 tỷ USD, đứng thứ 344 do Forbes bình chọn. Đây là lần thứ 9, ông Vượng lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của tạp chí này. 

Tiếp đến là tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO của Vietjet - với 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.111 trong danh sách này. Đây là lần thứ 5, nữ tỷ phú này góp mặt trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Ông chủ Hòa Phát Trần Đình Long cũng có mặt trong bảng xếp hạng này với tổng tài sản ròng 2,2 tỷ USD, đứng thứ 1.444.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh với 1,6 tỷ USD, đứng thứ 1.931 trong danh sách của Forbes. Đứng cùng vị trí này là tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình cũng với 1,6 tỷ USD. Cuối cùng là ông Nguyễn Đăng Quang của Masan với 1,2 tỷ USD đứng thứ 2.378 trong bảng xếp hạng.

Ông Trần Đình Long và ông Nguyễn Đăng Quang là hai tỷ phú mới trong bảng danh sách năm nay. Năm ngoái, hai tỷ phú này không lọt vào danh sách tỷ phú USD của Forbes.