1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Anh em tỷ phú Ấn Độ - người giàu nhất châu Á, kẻ phá sản suýt đi tù

Hương Vũ

(Dân trí) - Trong khi Mukesh Ambani trở thành người giàu nhất châu Á với khối tài sản khủng và đế chế dầu mỏ lớn mạnh, thì em trai Anil Ambani lại rơi vào cảnh phá sản và suýt phải đi tù.

Anh em tỷ phú Ấn Độ - người giàu nhất châu Á, kẻ phá sản suýt đi tù - 1
Mukesh Ambani (trái) và em trai Anil Ambani. Ảnh: SCMP.

Cùng là những người thừa kế đế chế Reliance Industries từ cha, cuộc đời của hai anh em nhà Ambani lại rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Người anh Mukesh Ambani trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á với khối tài sản 72 tỷ USD, còn người em Anil lại rơi vào cảnh phá sản và suýt phải đi tù.

Khi cha của họ, ông Dhirubhai Ambani, qua đời vào năm 2002 mà không để lại di chúc, cuộc chiến huynh đệ tương tàn đã nổ ra. Cuối cùng, mẹ của hai anh em, bà Kokilaben, đã phải can thiệp và chia gia sản làm đôi. Mukesh kiểm soát các công ty dầu mỏ, khí đốt, hóa dầu, lọc dầu và sản xuất, còn em trai Anil nhận mảng điện, viễn thông và dịch vụ tài chính.

Anil Ambani - Từ người hùng thành kẻ thất bại

Trở lại năm 2008, Anil Ambani từng được tạp chí Forbes vinh danh là người giàu thứ 6 thế giới với khối tài sản ròng khổng lồ ước tính lên tới 42 tỷ USD. Tuy nhiên chỉ 12 năm sau, số tài sản của vị doanh nhân này chẳng còn lại gì ngoài con số không tròn trĩnh, theo tuyên bố của chính ông.

Nguyên nhân đến từ hàng loạt vụ kiện tụng phức tạp, các thương vụ thất bại và những công ty bị quản lý yếu kém.

Nhiều người còn cho rằng RCom (Reliance Communication), một doanh nghiệp mà Anil nắm quyền kiểm soát, đã không thể theo kịp sự phát triển của ngành công nghiệp viễn thông. Nỗ lực để bắt kịp sự thay đổi của thị trường, công ty này đã liên tục vay vốn và lao vào cuộc chiến giá cả. Nợ nần chồng chất, cuối cùng RCom phải nộp đơn xin phá sản. Theo các chuyên gia, việc tỷ phú Mukesh Ambani lấn sân sang ngành viễn thông đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của em trai mình.

Dấu hiệu hòa bình trong mối quan hệ giữa anh em nhà Ambani xuất hiện sau khi Mukesh ra tay giúp Anil trả khoản nợ 80 triệu USD cho công ty viễn thông Ericsson của Thụy Điển.

Khi đó, Anil có nguy cơ phải ngồi tù nếu không trả được khoản nợ. Sau khi được giải cứu, ông đã gửi lời cảm ơn tới anh trai tỷ phú “vì đã sát cánh bên tôi trong quãng thời gian đầy thách thức này”.

Dù vậy, sự thất bại của các công ty do Anil Ambani đứng đầu là điều không thể tránh khỏi. Trong vòng một năm, tổng vốn hóa thị trường của sáu công ty do ông nắm giữ đã giảm hơn một nửa giá trị. Những vụ kiện liên tiếp về các khoản nợ chưa thanh toán đã chứng kiến ​​thời khắc sụp đổ của Anil trong giới kinh doanh. Hồi tháng 2 năm nay, tại một tòa án ở London, ông tuyên bố tài sản của mình không còn gì và ngay cả khi thanh lý cũng không đủ để trả các khoản nợ quá hạn.

Mukesh Ambani - Sự giàu có không tưởng của gã khổng lồ dầu mỏ

Sau khi nhận được một nửa tài sản từ công ty của cha, Mukesh nhanh chóng vươn tới đỉnh cao sự nghiệp khi trở thành người đàn ông giàu nhất châu Á vào năm 2018 và là một trong những người giàu nhất thế giới.

Chiến lược kinh doanh quyết đoán thể hiện ở việc Mukesh tham gia cuộc chiến giá cả trên thị trường viễn thông cạnh tranh khốc liệt của Ấn Độ, với việc cho ra mắt dịch vụ 4G Jio, đã giúp ông nhận được sự tôn trọng của cả bạn bè lẫn đối thủ trong kinh doanh.

Tài sản của Mukesh tăng vọt sau hàng loạt khoản đầu tư vào Jio Platforms. Những tên tuổi lớn như Facebook, KKR và quỹ đầu tư quốc gia Saudi Arabia đều muốn rót vốn vào công ty này. Jio hiện có hơn 340 triệu khách hàng sau khi cung cấp các cuộc gọi nội mạng miễn phí và dịch vụ dữ liệu giá rẻ, đưa Mukesh trở thành người đứng đầu trong thị trường viễn thông. Tại cuộc họp cổ đông vào năm ngoái, Mukesh từng tự hào tuyên bố đây là “thập kỷ vàng của Reliance”.

Mới đây, Facebook đã đầu tư 5,7 tỷ USD vào Jio Platforms. Đây là thương vụ lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ này kể từ khi mua WhatsApp vào năm 2014.

Trong năm 2020, khối tài sản ròng của Mukesh Ambani đã tăng lên đến 64,5 tỷ USD, giúp ông trở thành người châu Á duy nhất có mặt trong top 10 người giàu nhất thế giới. Theo thống kê thời gian thực của Forbes, tài sản của ông hiện là 72,7 tỷ USD.