AI gây lo mất việc, vì sao CEO Nvidia vẫn khuyên nên khởi nghiệp?
(Dân trí) - Trong khi AI làm dấy lên nỗi lo mất việc, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng công nghệ này lại đang tạo ra thời điểm thuận lợi nhất lịch sử để khởi nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường lao động toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, nhiều người lo ngại cơ hội việc làm sẽ ngày càng thu hẹp. Nhưng theo CEO Nvidia Jensen Huang, chính công nghệ này lại đang tạo ra một nghịch lý khi chưa bao giờ việc thành lập doanh nghiệp trở nên dễ dàng như hiện nay.
Phát biểu tại Startup School 2026 do Y Combinator tổ chức, Jensen Huang cho biết ông thậm chí cảm thấy "ghen tị" với thế hệ doanh nhân trẻ ngày nay vì họ đang sở hữu những công cụ mà thế hệ sáng lập Nvidia cách đây hơn 30 năm chưa từng có. "Đây chắc chắn là thời điểm tuyệt vời nhất trong lịch sử để thành lập một công ty", ông nói.
Theo Huang, AI không khiến con đường khởi nghiệp trở nên dễ dàng hơn, nhưng đang giúp giảm đáng kể những rào cản về công nghệ, nhân lực và thời gian phát triển sản phẩm. Những công việc trước đây cần cả một nhóm kỹ sư hoặc đội ngũ chuyên môn lớn giờ đây có thể được hỗ trợ bởi các công cụ AI, cho phép một nhóm nhỏ hoặc thậm chí một cá nhân cũng có thể nhanh chóng thử nghiệm ý tưởng kinh doanh.

CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng, trong bối cảnh AI phát triển với tốc độ nhanh chóng, hiện nay là thời điểm tốt nhất trong lịch sử để khởi nghiệp (Ảnh: Getty).
Rào cản lớn nhất không phải AI, mà là nỗi sợ bắt đầu
Theo PANews, CEO Nvidia cho rằng nhiều người đánh giá quá cao những khó khăn trước mắt, đến mức tự đánh mất cơ hội trước khi bắt tay hành động. Ông khuyên các nhà sáng lập trẻ nên tự đặt cho mình một câu hỏi đơn giản: "Khó đến mức nào chứ?"
"Đừng tưởng tượng trước mọi khó khăn rồi biến chúng thành lo lắng. Hãy để từng thử thách xuất hiện và giải quyết chúng khi đến lúc", Huang chia sẻ.
Chính Nvidia cũng từng trải qua giai đoạn tưởng chừng không thể vượt qua. Những năm đầu thành lập, công ty đã đặt cược vào một hướng phát triển công nghệ không thành công và gần như rơi vào ngõ cụt.
Thay vì bỏ cuộc, Huang cùng các cộng sự mua 3 cuốn sách giáo trình về công nghệ để các kỹ sư tự nghiên cứu và chuyển hướng. "Chúng tôi thành lập công ty, gọi được vốn rồi mới đi mua sách giáo khoa. Nghĩ lại vẫn thấy khá thú vị", ông kể.
Theo vị CEO, bài học lớn nhất không nằm ở việc lựa chọn đúng công nghệ ngay từ đầu, mà ở khả năng liên tục học hỏi và thích nghi khi công nghệ thay đổi.
Quan điểm này cũng phản ánh cách Huang điều hành Nvidia. Ông từng chia sẻ trên chương trình The Joe Rogan Experience rằng suốt hơn 3 thập kỷ lãnh đạo doanh nghiệp, ông luôn sống với cảm giác công ty có thể thất bại bất cứ lúc nào. Sự bất an ấy khiến ông duy trì cường độ làm việc cao và không ngừng chuẩn bị cho những thay đổi của thị trường.
Cơ hội lớn hơn, nhưng thành công không đến dễ dàng
Jensen Huang thừa nhận AI không đồng nghĩa với việc mọi start up đều sẽ thành công. Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, gần một nửa số doanh nghiệp mới thành lập phải đóng cửa trong vòng 5 năm đầu hoạt động.
Dù vậy, nhiều doanh nhân nổi tiếng cho rằng biến động kinh tế không phải lúc nên chùn bước.
Nhà đầu tư Kevin O'Leary, gương mặt quen thuộc của chương trình Shark Tank, nhận định những giai đoạn thị trường nhiều biến động thường là thời điểm xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới nhất. Theo ông, các công ty khởi nghiệp có lợi thế linh hoạt hơn trong việc thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế.
Trong khi đó, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos khuyến nghị người trẻ nên tích lũy kinh nghiệm tại các doanh nghiệp có mô hình quản trị bài bản trước khi tự xây dựng công ty riêng. Theo Bezos, môi trường này giúp họ học được những kỹ năng quan trọng như tuyển dụng, quản trị nhân sự và vận hành doanh nghiệp - những yếu tố quyết định sự sống còn của một start up.
AI có thể làm thay đổi thị trường lao động và thay thế nhiều công việc truyền thống. Tuy nhiên, theo Jensen Huang, điều công nghệ này thực sự thay đổi là chi phí và rào cản để bắt đầu một doanh nghiệp đã thấp hơn rất nhiều so với trước đây.
Vì thế, thách thức lớn nhất của người muốn khởi nghiệp có lẽ không còn là thiếu công nghệ hay thiếu công cụ, mà là liệu họ có đủ dũng khí để bắt đầu trước khi suy nghĩ quá nhiều.





