Trường ĐH Y Hà Nội khám chữa bệnh cho học sinh Mộc Châu - Sơn La

(Dân trí) - Vừa qua, đoàn bác sĩ, gồm các Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa hàng đầu từ trường Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với công ty Dekalb Việt Nam tổ chức “Khám chữa bệnh từ thiện Vì Sức Khỏe Nông Dân Tây Bắc” cho gần 600 nông dân và học sinh nghèo tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.


Các bác sĩ trường ĐH Y Hà Nội khám sức khỏe cho học sinh Sơn La

Các bác sĩ trường ĐH Y Hà Nội khám sức khỏe cho học sinh Sơn La

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Khương, Trưởng đoàn bác sĩ Đại học Y Hà Nội cho biết, “chuyến đi lần này của hơn 30 bác sĩ Đại học Y Hà Nội cũng vì một mục đích chung là mong muốn thăm khám cho bà con nông dân, học sinh nghèo Tây Bắc, để tư vấn cho bà con và học sinh thêm những cách giữ gìn sức khỏe tốt hơn”.


Tư vấn khám bệnh cho bà con nông dân Sơn La

Tư vấn khám bệnh cho bà con nông dân Sơn La

Ông Trương Hoa Bắc, Phó Chủ tịch huyện Mộc Châu, ông Lường Tiến Quynh, Chủ tịch Hội nông dân huyện Mộc Châu đã thay mặt bà con nhân dân huyện cám ơn tấm lòng của đội ngũ bác sĩ Đại học Y Hà Nội, các tình nguyện viên tới từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Dekalb Việt Nam với bà con nông dân Tây Bắc ngay giữa mùa mưa lũ, đường xá đi lại vô cùng khó khăn, nguy hiểm.

Với vai trò nhà tổ chức chính của chương trình, bà Aruna Rachakonda, Tổng giám đốc Công ty Dekalb Việt Nam chia sẻ: “Nhờ sự tham gia, giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên tới từ Đại học Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cả đoàn đã hoàn thành tâm nguyện. Chỉ trong 2 ngày, chúng tôi vừa tổ chức khám chữa bệnh cho gần 600 bà con nông dân tỉnh Sơn La, giữ đúng cam kết cải thiện đời sống cho nông dân từ sinh kế (canh tác) tới sức khỏe (khám chữa bệnh), vừa tổ chức thành công chương trình “Thăm quan mô hình sản xuất ngô năng suất – chất lượng – dinh dưỡng cao”. Hy vọng rằng chương trình khám chữa bệnh miễn phí sẽ giúp bà con nông dân Tây Bắc có thêm sức khỏe để ổn định công việc sản xuất để làm ăn ngày một khấm khá hơn, thu hoạch nhiều vụ mùa bội thu hơn nữa”.

Nhật Hồng