An Giang:

Trao 61 suất học bổng và 20 chiếc xe đạp cho học sinh hiếu học

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10), Hội Khuyến học TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cùng những tấm lòng vàng trong tỉnh đã trao 61 suất học bổng và 20 xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học tại xã Mỹ Hòa Hưng.

Đây là những phần quà giúp các em học sinh bậc tiểu học, THCS và THPT trên quê hương cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng vượt qua cái nghèo, vươn lên trong năm học mới.

Tại buổi lễ, thay mặt những tấm lòng vàng, ông Nguyễn Sĩ Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, các suất học bổng và hiện vật hôm nay là sự cổ vũ mạnh mẽ cho chương trình khuyến học, khuyến tài giúp các em học sinh ở xã cù lao quê Bác Tôn vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt.

Ngoài việc trao 61 suất học bổng, các mạnh thường quân còn trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các học sinh không có phương tiện đến trường.
Ngoài việc trao 61 suất học bổng, các mạnh thường quân còn trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các học sinh không có phương tiện đến trường.

Những suất học bổng là sự phát tâm của các tổ chức, quý Tăng, Ni sư ở các chùa, các linh mục Dòng Thánh Gia, ban trị sự GHPG Hòa Hảo gởi gấm tâm tư, tình cảm mong các em luôn tiến bộ trong học tập, đồng thời thúc đẩy phong trào khuyến học ở địa phương.

Chính quyền địa phương cùng những tấm lòng vàng lần lượt trao 61 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cùng nhiều quyển vở mới. Riêng 20 em học sinh cấp II và cấp III không có phương tiện đến trường, mỗi em được nhận một chiếc xe đạp.

Dịp này Hội Khuyến học TP Long Xuyên còn trao bằng khen cho 18 gia đình hiếu học tiêu biểu.
Dịp này Hội Khuyến học TP Long Xuyên còn trao bằng khen cho 18 gia đình hiếu học tiêu biểu.

Dịp này, Hội Khuyến học TP Long Xuyên và Mỹ Hòa Hưng đã vinh danh, trao quà cho 18 gia đình hiếu học tiêu biểu tại địa phương. Đây là những gia đình ngoài việc nuôi dạy con tốt còn là những gia đình tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài làm rạng danh quê hương.

Bảo Phong