Khen thưởng SV Lào xuất sắc tại các trường miền Trung Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay 28/3, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ hội nghị sinh viên Lào năm học 2010 - 2011, Tổng lãnh sự quán Lào đã khen thưởng 29 sinh viên Lào có thành tích học tập xuất sắc tại các trường ĐH, CĐ thuộc các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Khen thưởng SV Lào xuất sắc tại các trường miền Trung Việt Nam
Các sinh viên Lào được khen thưởng tại hội nghị sáng 28/3.

Theo thông tin từ Hội nghị, trong năm học 2010 - 2011 vừa qua,  có 1.004 nghiên cứu sinh tiến sỹ, thạc sỹ, sinh viên Lào học ở các trường ĐH, CĐ, TCCN tại các tỉnh thuộc miền Trung Việt Nam. Hầu hết là sinh viên từ các tỉnh miền Trung và Nam Lào được gửi sang Việt Nam học với nguồn kinh phí chủ yếu theo diện hợp tác giữa các tỉnh của Lào và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán Lào ghi nhận với sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh, thành miền Trung Việt Nam, sự giúp đỡ tận tình của các trường đã tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần cho sinh viên lào yên tâm học tập và rèn luyện. Phần lớn các sinh viên đều đạt kết quả học tập tốt.

Các hoạt động ngoại khóa của sinh viên trong những ngày lễ quan trọng của hai nước ở các trường đều rất sôi nổi. Đặc biệt trong năm 2011 vừa qua, sinh viên Lào học tiếng Việt tại ĐH Sư phạm Đà Nẵng đã tham gia chương trình “ở nhà dân”, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng lưu học sinh Lào sau một năm học tiếng Việt, trình độ tiếng Việt còn kém nên không theo kịp các sinh viên Việt Nam khi vào học đại học. Có một số sinh viên xin đổi ngành học theo ý muốn của mình hoặc gia đình, tự ý đổi trường, không tuân theo quyết định đi học của Bộ Giáo dục Lào, gây khó khăn cho trường và bộ phận liên quan của hai nước.

Tổng lãnh sự quán Lào đã có đề nghị các cơ quan chức năng, các tỉnh của Lào khi tuyển chọn học sinh sang học tại Việt Nam phải thực hiện đúng với điều kiện của sinh viên gửi sang học nước ngoài; bản thân sinh viên được tuyển chọn phải tự nguyện, nên tránh trường hợp bị ép buộc của tổ chức, gia đình… để sinh viên có thể làm chủ bản thân trong học tập và rèn luyện. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa Tổng lãnh sự quán Lào, Ban giám hiệu nhà trường cùng Ban lãnh đạo đoàn sinh viên Lào của các trường để quản lý và nắm vững tình hình, cũng như kịp xử lý các vấn đề nảy sinh…

Khánh Hiền