Hà Nội: Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS năm 2016- 2017

(Dân trí) - Sáng 15/2, Sở GD&ĐT Hà Nội khai mạc hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2016 - 2017. Dự lễ khai mạc có PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và các trường có giáo viên dự thi cấp Thành phố.

Ở cấp THCS, hội thi năm nay được tổ chức 4 môn Toán, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, nhằm đẩy mạnh phong trào đổi mới dạy học và tự nghiên cứu theo hướng đổi mới, giúp 100% giáo viên các môn này nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hội thi năm nay được tiến hành qua 3 vòng: Vòng 1 diễn ra tại hơn 600 trường THCS. Ở mỗi bộ môn, hàng trăm giáo viên có kết quả dạy tốt được giới thiệu dự thi cấp quận, huyện, thị xã. Qua gần 1 tháng tổ chức, 179 giáo viên xuất sắc nhất đại diện cho 29 quận, huyện, thị xã dự thi cấp Thành phố.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tại lễ khai mạc.
Ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tại lễ khai mạc.

Tại hội thi cấp Thành phố, 179 giáo viên sẽ thực hiện bài thi lý thuyết và tham gia dạy 1 tiết với học sinh của trường bạn trong cùng quận. Đây là cơ hội để các thầy cô thể hiện tài năng và bản lĩnh sư phạm của mình.

Theo quy định, các thầy cô sẽ tham gia dự thi bài thi Lý thuyết ngay sau buổi khai mạc và tham gia dạy 01 tiết với học sinh và địa điểm của trường bạn trong cùng quận, huyện, thị xã.

Hội thi là dịp khuyến khích sự tìm tòi, phát huy sáng kiến kinh nghiệm dạy học.
Hội thi là dịp khuyến khích sự tìm tòi, phát huy sáng kiến kinh nghiệm dạy học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dũng cho biết, đây là cơ hội để các thầy cô thể hiện tài năng và bản lĩnh sư phạm của mình. Hội thi cũng là dịp khuyến khích sự tìm tòi, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, sáng tạo đồ dùng dạy học phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường, đồng thời giúp phát hiện, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi làm nòng cốt cho việc xây dựng đội ngũ giáo viên THCS.

Mỹ Hà