Chuyên gia giáo dục bật mí cách giúp trẻ phát triển toàn diện

Câu lạc bộ Yo Yo Duncan đã được tổ chức trong vòng 3 tháng với các lớp tiểu học và trung học tại trường Wellspring (Hà Nội). Lần đầu tiên Yo Yo - một món đồ chơi trẻ em - trở thành môn học ngoại khóa chính thức tại các trường học. Và trường quan niệm, Yo Yo cũng như những môn học ngoại khóa có vai trò không kém gì các môn học kiến thức.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Mai Phương - Phó hiệu trưởng của trường về những triết lý giáo dục đặc biệt của trường Wellspring

* Tại sao trường Wellspring lựa chọn Yo Yo Duncan là một môn học ngoại khóa, thưa cô?

- Nhà trường luôn mong muốn tạo ra và tổ chức những môn học ngoại khóa bổ ích, thú vị dành cho học sinh, để các em có thể phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thêm nữa, Yo Yo là một món đồ chơi quen thuộc với các bạn nhỏ từ lâu. Tuy nhiên, phong trào chơi Yo Y chỉ thực sự phát triển vào vài năm gần đây. Và đặc biệt khi Duncan xuất hiện và tổ chức những chương trình, câu lạc bộ cho các bạn nhỏ. Các bạn học sinh đã rất thích thú khi được xem buổi biểu diễn của các masters Yo Yo trong và ngoài nước. Chính vì thấy được niềm yêu thích và đam mê của các bạn nhỏ, nhà trường quyết định thành lập các câu lạc bộ Yo Yo Duncan dành cho học sinh trong trường.

Trường Wellspring quan niệm rèn luyện kỹ năng và học kiến thức đều quan trọng
Trường Wellspring quan niệm rèn luyện kỹ năng và học kiến thức đều quan trọng

*Thực tế, nhiều trường coi các môn học ngoại khóa, các môn học kỹ năng sống chỉ là dạy cho có. Quan điểm của cô và trường Wellspring về các môn học này?

-Theo quan điểm của nhà trường của chúng tôi, tất cả các kiến thức và kỹ năng đều ngang bằng nhau. Tôi đánh giá cao những kỹ năng đặc biệt khi các con học Yo Yo. Sự tập trung, sự duy trì hứng thú, khả năng khéo léo cũng bổ trợ cho việc học kiến thức được tốt hơn. Nên, với chúng tôi, kỹ năng hay kiến thức đều rất quan trọng

*Cô đánh giá sao về sự thay đổi của học sinh mình sau mấy tháng tập Yo Yo? Các em có kiên trì, tập trung hơn?

- Sau gần 3 tháng tổ chức các câu lạc bộ Yo Yo Duncan, có thể nhận thấy sự khác biệt của các em học sinh. Nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên hướng dẫn cũng như các em luyện tập chăm chỉ, có thể thấy kỹ năng của các em đã tăng lên đáng kể. Giờ đây các em không chỉ biết thả và thu Yo Yo một cách đơn thuần như trước, mà những kỹ năng như tạo hình tháp Eiffel, xích đu,… đều được các em làm thuần thục và nhanh gọn.

Đặc biệt là sau khi luyện tập Yo Yo, các em không chỉ tăng về kỹ năng mà những yếu tố phụ trợ như sự tập trung cao độ, tính kiên trì của các em cũng được rèn luyện. Có thể nhận thấy điều đó trong từng các nhân các em.

Chúng tôi rất vui mừng khi nhận thấy điều đó. Vào những tiết học ngoại khóa, các em không chỉ được học mà còn được vui chơi, luyện tập cùng các bạn, được nghe các thầy chia sẻ những kinh nghiệm chơi Yo Yo, giải tỏa tinh thần sau những giờ học căng thẳng.

*Trường kỳ vọng điều gì vào các học sinh tham gia giải Yo Yo thiếu niên Việt Nam cup Canifa Duncan sắp tới đây?

- Chúng tôi rất vui vì Yo Yo Duncan đã tới và tạo nên những hoạt động bộ ích như vậy. Giải đấu Yo Yo thiếu niên Việt nam cup CANIFA DUNCAN sắp tới, chắc chắn học sinh trường Wellspring sẽ tham gia. Tôi nhận thấy được tiềm năng lớn từ các em.

Trong giai đoạn này các em đã tập luyện hết sức chăm chỉ. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em, mà trái lại còn hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình học. Các em có thể luyện Yo Yo mỗi giờ nghỉ, trao đổi và luyện tập cùng nhau.

Tất nhiên, hơn ai hết là những giáo viên, chúng tôi luôn muốn các em học sinh được vui chơi và học tập trong một môi trường toàn diện nhất. Việc tham gia giải đấu là nơi để các em cọ xát và biết đâu sau này một trong số các em có thể đứng trên sân khấu của những cuộc thi lớn hơn và chuyên nghiệp hơn trong và ngoài nước. Và thắng thua không phải là vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề thật sự quan trọng là sau khóa học, sau giải đấu các em tự tin hơn, và dám thể hiện mình. Thêm nữa, các em có thể giao lưu với bạn bè quốc tế, đó là điều mà nhà trường luôn mong muốn.

Bà Hoàng Thị Mai Phương – Phó hiệu trưởng trường Wellspring
Bà Hoàng Thị Mai Phương – Phó hiệu trưởng trường Wellspring

*Cô nghĩ sao về sau quạ điểm Yo Yo là môn chỉ dành cho con nhà giàu? Và trường dạy Yo Yo phải là "trường con nhà giàu"?

Theo tôi, không có bất cứ một môn thể thao hay trò chơi trẻ em nào lại chỉ phân cấp rằng là môn cho con nhà giàu hoặc con nhà nghèo. Nhưng, sự quan tâm của phụ huynh tới sở thích, trò chơi, tác động tốt tới con em mình thì những trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt như Wellspring hay các trường quốc tế khác, phụ huynh sẽ quan tâm hơn.

Nhưng Yo Yo không phải và không thể là trường của con nhà giàu. Với một sự đầu tư không quá lớn mà giúp cho con mình có niềm đam mê, rèn dũa nhiều kỹ năng thì phụ huynh ở bất cứ đâu đều làm được việc này.

*Cảm ơn cô vì cuộc trao đổi!