Chung kết toàn quốc “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2013

Hà Nội, ngày 19/07/2013 - Những anh hùng trẻ tuổi từ đội Kiến Thiết, THCS Kiến Thiết, TP Hồ Chí Minh đã được xướng tên là nhà vô địch mới của “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2013.

Từ khi khởi động từ đầu tháng 3 năm 2013, đã có hơn 1,6 triệu học sinh từ 12 đến 16 tuổi trên khắp cả nước tham gia cuộc thi do tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia PETRONAS tài trợ. Ở năm thứ 7 này, cuộc thi đã khuyến khích các em khám phá thế giới khoa học tự nhiên và phát triển kĩ năng làm việc nhóm.

Trong vòng chung kết toàn quốc, ba đội xuất sắc nhất đến từ cả hai miền Bắc và miền Nam là Kiến Thiết đến từ trường THCS Kiến Thiết, TP Hồ Chí Minh - nhất khu vực miền Nam, Blue Sky đến từ trường THCS Mỹ Đình, Hà Nội - nhất khu vực miền Bắc và HAT, đến từ trường THCS Trường Sơn, TP Hồ Chí Minh - đội nhì có số điểm cao nhất đã chinh phục được tất cả các thử thách trong vòng loại và vòng khu vực để tiến đến vòng thi chung kết.

Chung kết toàn quốc “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2013

Ông Zulkarnain Bin Ismail, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam nhận xét: "Sự tự tin và niềm đam mê khoa học của các em đã thực sự gây ấn tượng. Những gì diễn ra hôm nay trong trận chung kết toàn quốc đã minh chứng cho trí thông minh, kỹ năng và tinh thần của tất cả các em. Tôi rất vui mừng thấy rằng các em đã nhanh chóng tích luỹ được kinh nghiệm từ các trò chơi trong suốt các vòng thi qua, và thật sự vượt trội trong chặng đua cuối này”.

Đội vô địch Kiến Thiết đã được trao thưởng một chuyến du lịch khám phá đất nước Malaysia, bao gồm chuyến tham quan Trung tâm khoa học PETROSAINS, toà tháp đôi PETRONAS và những di tích lịch sử, giáo dục khác.

Một thành viên của đội vô địch, em Nguyễn Phúc Nguyệt Anh phát biểu: “Em rất vinh dự và vui sướng khi là một thành viên của đội vô địch. Em đã có được những trải nghiệm quý báu và một hành trình khó quên trong cuộc thi này và em rất cảm ơn cơ hội mà công ty PETRONAS đã mang đến cho chúng em”.

Danh sách các đội thắng cuộc sẽ được cập nhật đầy đủ trên các phương tiện truyền thông: báo Thiếu niên tiền phong, trang web chính thức của cuộc thi www.khamphacungpetronas.vn, trang cá nhân www.facebook.com/khamphacungpetronas.

Luật thi Vòng chung kết: Vòng thi Chung kết bao gồm 02 phần thi.

Phần thi thứ Nhất, phần thi tài đồng đội:

Tương tự như ở vòng thi khu vực, các đội chơi sẽ đi lần lượt vượt qua các chướng ngại vật từ cửa Toán học, Vật lý, Hoá học, Địa lý và Sinh học cũng là khu vực chơi cuối cùng và là cửa ra.

Chung kết toàn quốc “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2013

Khi tiến vào khu vực chơi, trước tiên các đội phải lần lượt trả lời câu hỏi của mình tại máy tính, ghi nhớ đáp án của mình vì đó chính là chìa khóa để vượt qua các thử thách vận động.

Thời gian tối đa cho các đội tại phần thi này là 10 phút. Tổng điểm tối đa cho các đội đạt được tại phần thi này là 500 điểm.

Chung kết toàn quốc “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2013

Các mô hình trong khu vực chơi năm nay mô tả quy trình khai thác và chế biến dầu khí. Với Toán học mô tả hình ảnh của dàn khoan trên biển khơi, các đội thi sẽ giải bài toán vận tốc và sử dụng chính đôi tay của mình để đi từ giàn khoan này đến giàn khoan bên kia.

Sau khi đội thi đã sang được bên kia, nhiệm vụ tiếp theo sẽ là “khoan dầu” - múc “dầu” từ dưới biển lên và đổ đầy vào “bồn chứa” này trong phần thi Vật lý.

Chung kết toàn quốc “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2013

Sau khi bồn chứa dầu đã đầy, chúng ta sẽ làm quen với công đoạn tiếp theo - lọc và chiết xuất dầu khí tại các nhà máy lọc dầu ở phần thi Hóa học.

Thử thách tiếp theo mà các đội thi phải đối mặt đó là phần thi Địa lý. Các sản phẩm dầu mỏ sau khi chiết xuất đã sẵn sàng cho quá trình phân phối.

Và cuối cùng, sau khi chúng ta đã mang các sản phẩm dầu mỏ đến với những nơi đang cần, thì nhiệm vụ của mỗi chúng ta, không chỉ là của các đội thi đâu nhé, là hãy chung tay bảo vệ môi trường như trong phần thi Sinh học ở đây.

Phần thi thứ Hai, Phần tranh tài trực tiếp:

Phần thi thứ Hai, Phần tranh tài trực tiếp:

Ba đội thi sẽ tranh đấu trực tiếp bằng việc bấm chuông nhanh giành quyền trả lời các câu hỏi kiến thức trắc nghiệm thuộc 05 lĩnh vực Toán, Lý, Hoá, Sinh và Địa, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 100 điểm. Sẽ có duy nhất 01 câu hỏi thuộc mỗi khu vực kiến thức cho mỗi đội. Đội thi trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho các đội còn lại.

Phần thi thứ Hai, Phần tranh tài trực tiếp:

Hai phần thi với những câu hỏi không chỉ thử tài các đội chơi ở các kiến thức khoa học tự nhiên mà còn khuyến khích các em vận động thể chất. Những vòng chơi được thiết kế để các đội thi phát huy tinh thần đồng đội cũng như thế mạnh của từng cá nhân. Đội thi dành điểm số cao nhất qua 02 phần thi sẽ dành được chức vô địch.