Chủ tịch Quốc hội trao học bổng đến học sinh nghèo Cà Mau

(Dân trí) - Trong chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau ngày 2/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương đã trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng trao học bổng cho học sinh nghèo.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng trao học bổng cho học sinh nghèo.

Theo đó, tại chương trình lễ trồng cây xanh và trao sữa tổ chức tại Đất Mũi Cà Mau, Quỹ sữa vươn cao Việt Nam (của Vinamilk) và Tổng công ty Điện lực TPHCM tặng 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 100 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Cà Mau.

Những suất học bổng này sẽ góp phần tạo điều kiện cho các em học sinh ở địa phương yên tâm học tập, xây dựng tương lai.

Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ và những ảnh hưởng tiêu cực khác, song tất cả mọi người đều chung tay chăm lo, tạo điều kiện cho các em học tập, vui chơi, phát triển toàn diện,…

“Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em luôn chăm ngoan, rất nhiều cháu đã nỗ lực học tập để vươn lên đạt thành tích cao, học sinh khá giỏi, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ”, ông Dũng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng (phải) trao bảng tượng trưng tiền tài trợ học bổng tỉnh Cà Mau.
Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng (phải) trao bảng tượng trưng tiền tài trợ học bổng tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã gửi lời cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ cho học sinh nghèo tỉnh Cà Mau.

Huỳnh Hải